SEA Games 32: U22 Philippines tạo bước ngoặt tại bảng A

Chiều tối 2/5, trên sân vận động Olympic ở Phnom Penh, U22 Philippines đã tạo ra bước ngoặt tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 khi gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 trong trận gặp chủ nhà Campuchia. Kết quả này khiến cục diện cuộc đua vào bán kết rẽ sang hướng rất khác.

Chú thích ảnh
Cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 Santico (số 12) ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Philippines ở phút cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Chia sẻ với báo giới, HLV Rob Gier của U22 Philippines bày tỏ vô cùng vui mừng với kết quả này. Ông cho rằng trận đấu hội tụ đủ những gì mà người hâm mộ bóng đá chờ đợi, đặc biệt là giây phút kịch tính gần cuối trận. Ông nhấn mạnh rằng dù kỳ vọng mọi thứ phải tốt hơn nhưng vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu ấn tượng của các học trò khi nỗ lực giành được 1 điểm ở thời gian đá bù giờ.

Nói về việc vượt qua sức ép khi phải thi đấu dưới sân vận động với hơn 30.000 khán giả Campuchia, HLV người Philippines gốc Anh nhấn mạnh U22 Philippines dù cảm thấy đôi chút e ngại khi phải thi đấu dưới áp lực lớn như vậy, nhưng việc được thi đấu ở một sân vận động chật kín khán giả cũng là một trải nghiệm quý giá. Cổ động viên Campuchia mang đến những màn cổ vũ rất đặc biệt. Từ những trải nghiệm như vậy, tất cả các cầu thủ sẽ dần trưởng thành hơn.

Trước đó, U22 Campuchia nắm trong tay cơ hội lớn để giành 3 điểm khi sớm vươn lên dẫn 1-0 từ phút 26. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã không thể bảo toàn được lợi thế khi để cầu thủ Dov Carino của U22 Philippines đánh đầu san bằng tỉ số 1-1 ở những phút đá bù giờ cuối cùng. 

Với kết quả này, U22 Philippines đã níu giữ lại hy vọng giành vé vào bán kết. Đoàn quân của HLV Rob Gier có 1 điểm sau 2 trận và sẽ gặp U22 Myanmar, U22 Timor Leste trong ở 2 lượt tiếp theo.
Trong khi đó, dù dẫn đầu bảng với 4 điểm nhưng việc đánh rơi chiến thắng khiến U22 Campuchia gặp khó. Những đối thủ còn lại của họ tại bảng A sẽ là U22 Myanmar và U22 Indonesia.

Nhận định về cơ hội vào bán kết, HLV của U22 Philippines nhấn mạnh ông và các học trò vẫn giữa vững mục tiêu tiến sâu vào chung kết. U22 Philippines có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và sẽ cố gắng giành trọn 6 điểm. 

HLV Rob Gier cho biết đã 30 năm qua, bóng đá Philippines không vượt qua được vòng bảng SEA Games. Do đó, nhà cầm quân này mong muốn tạo ra sự thay đổi ở giải đấu năm nay.

Về phần mình, HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia vẫn tỏ ra lạc quan sau khi đội nhà để tuột chiến thắng ở phút chót. Ông nhấn mạnh các học trò đã chơi rất cố gắng nhưng không thể ghi được thêm bàn thắng để định đoạt trận đấu. Đó là điều toàn đội sẽ phải cải thiện trong thời gian tới.

Đề cập tới hai trận đấu khó khăn đang chờ đợi U22 Campuchia, chiến lược gia người Nhật Bản hy vọng chấn thương của các học trò sẽ không quá nghiêm trọng để đội nhà có được lực lượng tốt nhất ở các cuộc tranh tài mang tính quyết định này.

Linh Đan (TTXVN)
Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32
Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự SEA Games 32

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/5, tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo đã diễn ra Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Quốc kỳ Việt Nam đã chính thức tung bay trên đấu trường SEA Games năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN