SEA Games 32: Điền kinh Việt Nam nhận tin vui

Ở chặng đầu tiên, Trần Nhật Hoàng chỉ về thứ 3 ở nhưng anh không để đối thủ bỏ xa. Sau đó, Nguyễn Thị Hằng bứt lên nhanh chóng để giúp đội Việt Nam vươn lên dẫn đầu. Trần Đình Sơn duy trì lợi thế này tại chặng ba. Cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền làm tốt nhiệm vụ, về đích đầu tiên, bất chấp nỗ lực bám đuổi của VĐV Thái Lan. Chung cuộc, điền kinh Việt Nam giành HCV với thành tích 3 phút 20 giây 19.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Điền kinh Việt Nam gồm các VĐV Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng và Trần Nhật Hoàng (từ trái qua) giành HCV nội dung 4x400m hỗn hợp. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

*Đoàn Việt Nam tiếp tục đón nhận “mưa vàng” từ võ Kun Bokator, khi Huỳnh Văn Cường đánh bại đối thủ Indonesia, giành HCV ở nội dung đối kháng nam hạng cân 65 kg. Trước đó, Trần Võ Song Thương giành HCV ở nội dung đối kháng nữ hạng cân 60 kg môn Kun Bokator.

*Ở nội dung 1.500 m bơi tự do nam, Việt Nam có Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn cùng tranh tài. Hai kình ngư Việt Nam bứt lên từ sớm và duy trì vị trí trong tốp hai. Trong đó, Huy Hoàng tạo khoảng cách khá xa với các VĐV bám đuổi. Chung cuộc, Huy Hoàng giành HCV với thành tích 5 phút 11 giây 24, còn Kim Sơn có được tấm HCB. Đây cũng là thành tích ở SEA Games 31 của bộ đôi này.

*Cùng ngày, bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-0 để giành tấm HCĐ.

*Trong nội dung ném lao, Nguyễn Hoài Văn giành HCB với thành tích 69,55 m, kém người giành HCV 5 cm.

Đặng Ánh (TTXVN)
SEA Games 32: Việt Nam giành HCV và HCB nội dung bơi 400m hỗn hợp
SEA Games 32: Việt Nam giành HCV và HCB nội dung bơi 400m hỗn hợp

Kình ngư Trần Hưng Nguyên vừa có cú nước rút ngoạn mục để bảo vệ thành công tấm HCV nội dung bơi 400m cá nhân hỗn hợp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN