SEA Games 29: Thể thao Việt Nam đón nhận thêm nhiều huy chương

Đội tuyển chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 33 giây 38.

Niềm vui của VĐV Nguyễn Thị Huyền sau khi về đích ở nội dung 400m rào nữ. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 17 cho điền kinh Việt Nam. Trong khi đó, đội tiếp sức nam Việt Nam giành Huy chương Bạc ở nội dung này.
Cùng lúc đó, vận động viên Phạm Tiến Sản giành Huy chương Bạc nội dung 3.000m chướng ngại vật nam với thành tích 9 phút 06 giây 31.

Vận động viên đoạt Huy chương Vàng là người Indonesia. Đỗ Quốc Luật về thứ 3 và nhận Huy chương Đồng với thành tích 9 phút 08 giây 72.

Trên "đường đua xanh", các nam "kình ngư" của Việt Nam về đích thứ 3 ở nội dung 4x100m hỗn hợp, với thành tích 3:43:09. Huy chương Vàng thuộc về đội Singapore, với thành tích 3:37:46. Huy chương Bạc thuộc về đội bơi Indonesia, với thành tích 3: 40: 34.


Ở nội dung bơi 4x400m, đội tiếp sức nam Việt Nam đã giành Huy chương Bạc với thành tích 3 phút 07 giây 40. Huy chương Vàng thuộc về các vận động viên của Thái Lan với thành tích 3 phút 07 giây 25. Huy chương Đồng thuộc về đội Philippines với thành tích 3 phút 08 giây 42.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bảng tổng sắp huy chương ngày 26/8: ‘Đường đua xanh’ dậy sóng, Việt Nam củng cố vị trí thứ 2
Bảng tổng sắp huy chương ngày 26/8: ‘Đường đua xanh’ dậy sóng, Việt Nam củng cố vị trí thứ 2

Ngày thi đấu 26/8, ngày thi đấu chính thức thứ 7, những kỷ lục SEA Games mới đã được Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Huy Hoàng thiết lập ở đường đua 200m tự do nữ và 1.500m tự do nam. Với 8 HCV giành được, Ánh Viên đã có một kỳ SEA Games tuyệt vời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN