SEA Games 29: Thể dục dụng cụ Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCB

Vận động viên Đặng Nam đã giành Huy chương Vàng (HCV) ở nội dung vòng treo với số điểm 14.300 điểm. Đây là tấm HCV thứ 9 của đoàn Thể thao Việt Nam.

Trong khi đó Phạm Phước Hưng cũng đoạt thêm 1 tấm Huy chương Bạc (HCB) cho Thể dục dụng cụ Việt Nam ở nội dung ngựa vòng.

VĐV Đặng Nam (phải) nhận HCV và VĐV Phạm Phước Hưng nhận HCB. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tại SEA Games 29, Thể dục dụng cụ Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 HCV. Với thành tích hiện tại đội tuyển có nhiều cơ hội vượt chỉ tiêu, do 2 nội dung thế mạnh của nam là xà đơn và xà kép còn chưa thi đấu.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn Thể thao Việt Nam đã có thêm 7 huy chương trong ngày thi đấu 22/8, gồm:

- HCV (1): Đặng Nam (vòng treo - Thể dục dụng cụ)

- HCB (3): Phạm Quốc Khánh (nam quyền - Wushu), Nguyễn Thuỳ Linh (Nam đao và nam côn nữ - Wushu), Phước Hưng (ngựa vòng - Thể dục dụng cụ)

- HCĐ (3): Nguyễn Thục Anh (Nam đao và nam côn (nữ) - Wushu), Lộc Thị Đào - Chu Đức Anh (Cung 1 dây hỗn hợp nam nữ - Bắn cung), ĐT xe đạp (50km đồng đội nam tính giờ).

TTXVN/Tin Tức
SEA Games 29: Việt Nam giành thêm 5 huy chương, tạm đứng thứ 4 toàn đoàn
SEA Games 29: Việt Nam giành thêm 5 huy chương, tạm đứng thứ 4 toàn đoàn

Sáng 22/8, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 huy chương tại SEA Games 29, trong đó nổi bật là 2 HCB và 1 HCĐ ở môn Wushu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN