SEA Games 29: HLV U22 của Campuchia và Việt Nam nói gì sau trận đấu?

Sau lượt trận đấu thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 giữa đội tuyển U22 Campuchia và đội tuyển U22 Việt Nam, cả hai nhà cầm quân Andrade Vitorinom và Hữu Thắng đã có phát biểu trước báo giới về trận đấu này.

Đáng chú ý, HLV Andrade Vitorino của U22 Campuchia than phiền đã lâu lắm rồi đội bóng do ông dẫn dắt mới thua một trận với cách biệt tỷ số lớn đến như vậy.

Pha cầm bóng đột phá của tiền đạo Văn Toàn (số 9 - Việt Nam). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

HLV Andrade Vitorino nói: "Rất lâu rồi tôi mới phải nhận thất bại nặng nề như thế này, khi còn huấn luyện ở Thái Lan, Lào, Trung Đông hay châu Phi không mấy khi tôi thua trận với cách biệt như vậy. Tất nhiên, tôi biết mình đang làm việc ở đâu và bóng đá Campuchia hiện có trình độ như thế nào trong mặt bằng khu vực". Theo HLV Vitorino, U22 Việt Nam mạnh hơn U22 Campuchia là điều rõ ràng, vì Việt Nam có giải vô địch quốc gia mạnh hơn, trong khi có nhiều cầu thủ từng dự vòng loại World Cup nên tốt hơn về kinh nghiệm cũng như trình độ thi đấu. Ông cho biết U22 Campuchia mang tới giải đội hình có nhiều cầu thủ chỉ mới 16, 17 tuổi nên không đặt nhiều kỳ vọng vào SEA Games 29 và mục tiêu của Campuchia ở giải này là rèn luyện cầu thủ và tích luỹ kinh nghiệm.

Theo người cầm quân tuyển U22 Campuchia, ở hiệp 1, các cầu thủ Campuchia đã có một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Sau khi để thua, cầu thủ Campuchia phải dâng lên tấn công nên để lộ ra khoảng trống và bị thủng lưới thêm nữa. Ông nói thêm rằng U22 Việt Nam lúc này đang là đội bóng chơi tốt nhất bảng B và thật không may, U22 Campuchia rơi vào bảng đấu quá nặng. Dù vậy, ông hy vọng những bài học thu được ở SEA Games lần này sẽ giúp các cầu thủ Campuchia tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng nói: “Hiệp 1, U22 Campuchia phòng ngự rất chắc chắn, khiến chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội mà không thể kết thúc được. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã rất biết nỗ lực và kiên trì, nên vào cuối hiệp 1 chúng tôi đã có bàn mở tỷ số. Theo HLV Hữu Thắng, U22 Campuchia cho thấy họ rất khát khao chiến thắng nên trong hiệp 1, họ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Về 2 thẻ vàng của Xuân Trường và Văn Hậu, HLV Hữu Thắng bày tỏ rất đáng tiếc, nhất là trường hợp của Xuân Trường, vì cầu thủ này thực ra chỉ lùi lại để lấy đà sút bóng chứ không phải câu giờ, nhưng trọng tài lại rút thẻ. HLV Hữu Thắng cũng khó hiểu khi thẻ vàng được rút ra phạt tội câu giờ vào lúc Việt Nam đã dẫn trước Campuchia với tỷ số 4-1.


HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam cũng bày tỏ hài lòng với chiến thắng 4-1, song cho rằng các cầu thủ cần phải cố gắng hoàn thiện kỹ năng dứt điểm hơn nữa. Trước mắt, U22 Việt Nam là những trận đấu còn khó khăn hơn rất nhiều và U22 Việt Nam cần phải chắt chiu cơ hội hơn nữa, tìm cách ghi bàn sớm hơn nữa. HLV Hữu Thắng nói: "Tôi rất hài lòng với cầu thủ ở trận đấu hôm nay, vì họ sau khi ghi bàn mở tỷ số vẫn nỗ lực tổ chức ghi thêm bàn và các bàn tiếp theo đều là kết quả của những pha phối hợp bài bản, có ý đồ”.

Hoàng Linh (P/v TTXVN từ Malaysia)
Công Phượng lập cú đúp, U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia 4 - 1
Công Phượng lập cú đúp, U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia 4 - 1

Chiều 17/8, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏa sáng với cú đúp bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn, giúp U22 Việt Nam đá bại Campuchia 4 - 1 trên sân Shah Alam ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN