SEA Games 29: Đông đảo người hâm mộ cổ vũ U22 Việt Nam trong trận đấu quyết định

Vào lúc 15 giờ ngày 24/8, đội tuyển U22 Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong trận đấu quyết định tại vòng loại bảng B. Tại các điểm cổ vũ tập trung trên cả nước người hâm mộ đang hướng về đội tuyển quốc gia với niềm tin chiến thắng.

Các thành viên Hội cổ động viên bóng đá Vietnam Golden Star tập trung cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại FC Good Coffee số 1A Đồng Nai, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cổ động viên Nguyễn Văn Đạt (quận Bình Thạnh) cho biết: Với thực lực của các cầu thủ như hiện nay, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 3-1 và loại luôn người Thái ở vòng bảng.

Cổ động viên Việt Nam cổ vũ cho tuyển U22 trên khán đài SVĐ Selayang (Malaysia). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cổ động viên Võ Đình Chung bày tỏ lạc quan: Tuy Thái Lan là đội bóng mạnh và chưa bao giờ thất bại trước Việt Nam ở vòng bảng các kỳ SEA Games nhưng đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam trên sân Selayang cũng như người hâm mộ khắp cả nước, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan với chênh lệch 1 bàn thắng .

Các thành viên Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam tập trung theo dõi và cổ vũ tại Nhà Văn hóa Thanh niên, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trận đấu được trực tiếp trên màn hình chiếu kích thước lớn.

Tại khu vực làng đại học Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Ký túc xá Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho sinh viên các trường đại học xem và cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan ở nhiều điểm. Hàng trăm sinh viên tại Khu A Ký túc xá Đại học quốc gia tập trung xem trận đấu phát trực tiếp trên màn hình LED kích thước lớn bố trí tại sân thể thao.

Tại Ký túc xá khu B, một màn hình chiếu kích thước lớn trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Thái Lan phục vụ sinh viên theo dõi trận đấu. Không khí cổ động của sinh viên Ký túc xá khu B sôi nổi hơn bao giờ hết vì những chàng trai, cô gái sinh viên đã gác lại việc riêng để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Sinh viên Phạm Hồng Duy (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Em và các bạn tham gia xem và cổ vũ tập trung tại Ký túc xá Khu B từ trận ra quân của đội tuyển Việt Nam và không bỏ lỡ trận nào. Theo em, trong trận này, huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ tung đội hình mạnh nhất nhằm giành vé vào vòng bán kết.

Khoảng 100 thành viên Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam, Hội cổ động viên bóng đá Vietnam Golden Star với 2 quốc kỳ Việt Nam có kích thước 17*27 m, 19*29 m tại sân vận động Selayang, thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) cổ vũ và tạo động lực thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong trận gặp đội tuyển Thái Lan.

Đại diện Hội cổ động viên Vietnam Golden Star, bà Hoàng Yến cho biết thêm: Những tay trống cừ khôi nhất của hội từ Việt Nam đã có mặt kịp thời tại Malaysia nhằm tạo không khí cổ động sôi nổi cho đội tuyển Việt Nam ở sân Selayang.

Đồng thời, 2.000 lá cờ Việt Nam cũng được thành viên của hội mang từ Việt Nam sang Malaysia để chia cho cổ động viên và khán giả trên sân vận đông Selayang. Hành động này như một thông điệp được gửi gắm từ quê nhà nhắn nhủ đến các cầu thủ quốc gia: Hàng triệu con tim của người Việt Nam trong và ngoài nước đang theo dõi về trận đấu và đồng hành cùng các cầu thủ Việt Nam.


Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)
Chuyện ở SEA Games 29
Chuyện ở SEA Games 29

Ban tổ chức SEA Games 29 không sản xuất tín hiệu phát sóng trực tiếp môn bóng đá nữ và môn bóng chuyền (cả nam và nữ). Theo đại diện Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), bất chấp những nỗ lực đàm phán, VTV cũng không thể phát sóng môn bóng đá nữ, đặc biệt là các trận đấu có sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam qua tín hiệu của Ban tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN