SEA Games 29: Ban tổ chức nêu danh sách một loạt đồ cấm mang vào SVĐ

Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (hay còn gọi là SEA Games 29) ngày 18/8 đã thông báo danh sách một loạt đồ vật bị cấm mang vào sân vận động quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur trong tối khai mạc sự kiện quan trọng này.

Gần đến ngày khai mạc, công tác an ninh trong khu liên hợp thể thao được kiểm soát chặt chẽ (ảnh chụp ngày 14/8). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo danh sách trên, khán giả sẽ không được phép mang vào sân: tù và, thuốc lá, dao, pháo sáng, kéo, ô, mũ bảo hiểm, đồ hộp, chai nước cùng nhiều đồ vật khác, thậm chí là cả một số món đồ ăn vặt như bim bim, hạt hướng dương và lạc. Lực lượng chức năng có quyền tịch thu tất cả đồ vật nêu trong "danh sách cấm". Khán giả có thể không được phép vào trong sân nếu bị phát hiện mang theo các đồ vật kể trên.

Ban tổ chức nêu rõ lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra ở tất cả lối vào sân một các nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn cho khán giả và chương trình khai mạc được suôn sẻ.

SEA Games 2017 diễn ra ở Malaysia từ ngày 19-31/8 với sự tham gia của 4.888 vận động viên từ các nước ASEAN tranh tài ở 405 nội dung thi đấu của 38 môn thể thao. Đây là SEA Games lần thứ 6 được tổ chức tại Malaysia, sau các năm 1965, 1971, 1977, 1989  và 2001. Nước chủ nhà SEA Games ước tính sẽ có khoảng 700.000 lượt khách nước ngoài đến Kuala Lumpur du lịch kết hợp theo dõi SEA Games lần này.

TTXVN/Tin Tức
SEA Games 29: Lý Hoàng Nam và kỳ vọng HCV lịch sử
SEA Games 29: Lý Hoàng Nam và kỳ vọng HCV lịch sử

Quần vợt là một trong những môn thể thao mà Việt Nam thường bị xem nhẹ mỗi khi tham dự Đại hội khu vực, đặc biệt ở nội dung đơn nam. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, còn hiện tại Việt Nam đang sở hữu tay vợt số 1 Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN