SEA Games 26 không khói thuốc lá

Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần thứ 26 (SEA Games 26) sẽ là một kỳ đại hội không khói thuốc lá. Đó là quyết định của chính quyền hai thành phố Giacácta và Palembang của Inđônêxia, đơn vị chủ nhà của SEA Games 26 diễn ra từ ngày 11 - 22/11 tới.

Chính quyền hai thành phố trên đã quyết định cấm hút thuốc lá tại các điểm thi đấu, nơi ở của các vận động viên và khách sạn; đồng thời hạn chế hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng và những nơi đông người trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 26. Việc cấm hút thuốc lá không chỉ áp dụng với người dân Inđônêxia, mà còn với tất cả các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và quan chức thể thao các nước tham dự SEA Games 26. Các cơ quan chức năng của hai thành phố sẽ lắp đặt hệ thống thiết bị phát hiện khói thuốc lá ở những nơi cần thiết.

Giám đốc Sở Môi trường Giacácta, ông Peni Susanti cho biết, quyết định trên đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và cũng phù hợp với nỗ lực chống hút thuốc lá của chính phủ Inđônêxia. Một cuộc khảo sát nhanh với người dân thủ đô Giacácta cho thấy 91% số người được hỏi tán thành việc cấm hút thuốc lá bên trong tòa nhà và 90% ủng hộ không khói thuốc lá ở các địa điểm công cộng.

Việt Tú (P/v TTXVN tại Inđônêxia)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN