Sẽ có đội tuyển golf của Việt Nam tham dự giải quốc tế

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Tập đoàn BRG và tập đoàn Nicklaus (Mỹ) đã công bố hợp tác chiến lược toàn diện. Buổi lễ có sự góp mặt của ông Jack Nicklaus II, con trai của huyền thoại golf thế giới, VĐV nam vĩ đại nhất thế kỷ 20- Jack Nicklaus; đại diện tập đoàn Nicklaus Companies.


Lễ công bố hợp tác chiến lược



Theo công bố của bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BGR, hiện tại Tập đoàn BRG và tập đoàn Nicklaus đã phối hợp để xây một sân golf độc đáo “double green” đầu tiên tại Việt Nam và cũng là đầu tiên tại châu Á, mang tên BRG Legend Hill Golf Resort (Sóc Sơn, Hà Nội). Sân golf gồm 18 hố golf độc đáo vì mỗi hố có 2 green, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III/2015. Khi sân golf đi vào hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho người chơi golf Việt Nam tiếp cận với chất lượng sân hiện đại bậc nhất thế giới, đồng thời sẽ tạo thêm cơ hội cho sự phát triển du lịch của vùng đất Sóc Sơn.



Sân golf BRG Legend Hill Golf Resort là công trình hợp tác đầu tiên giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Nicklaus.



Bên cạnh đó, hai tập đoàn đã thỏa thuận sẽ xây dựng một Học viện golf mang tên Jack Nicklaus, nơi sẽ đào tạo những người chơi golf Việt Nam. Đặc biệt, Học viên sẽ có chương trình “BRG Vietgolf U16”, đào tạo miễn phí cho toàn bộ trẻ em Việt Nam có độ tuổi từ 8-16 tuổi; mang lại cơ hội tiếp cận với môn thể thao vốn bị coi là quý tộc này cho thế hệ trẻ. “Thông qua chương trình này, chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được giới trẻ Việt Nam đến với môn thể thao golf, đóng góp vào sự phát triển của phong trào golf nói chung trong cả nước. Xa hơn nữa là cơ hội để tìm kiếm những tài năng mới trong lĩnh vực golf và phát triển những tài năng này thành đội tuyển golf trẻ của BRG Vietgolf U16, tiến tới những mục tiêu xa hơn như tới năm 2018 sẽ tuyển chọn được các tay golf đủ sức tham gia và chiến thắng các giải golf trong và ngoài nước, đặc biệt hướng tới một đội tuyển golf tham dự thi đấu môn golf tại Đại hội thể thao châu Á ASIAD 19…”, bà Nguyễn Thị Nga chia sẻ. Học viện này dự kiến sẽ khánh thành cuối năm 2015.


Đại diện Tập đoàn BRG và đại diện Tập đoàn Nicklaus tại lễ công bố.


Ngoài các hoạt động nói trên, theo bà Nguyễn Thị Nga, sau buổi công bố này, hoạt động hợp tác của Tập đoàn BRG và tập đoàn Nicklaus sẽ được nâng lên một tầm cao mới và mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác. Cụ thể, sau dự án sân golf  BRG Legend Hill Golf Resort, hai bên sẽ hợp tác triển khai các sân golf khác, do Tập đoàn BRG đầu tư và Tập đoàn Nicklaus thiết kế. Cùng với đó, hai bên dự kiến sẽ triển khai dự án bất động sản xây dựng "Làng Nicklaus"  tại chính khu sân golf  BRG Legend Hill Golf Resort.


Tập đoàn BRG hiện tại đang sở hữu 3 sân golf nổi tiếng của Việt Nam, gồm: Sân golf BRG Kings' Island (RG Kings' Island Golf Resort) tại Sơn Tây- Hà Nội với 36 hố được thiết kế dựa vào nét đẹp sơn thủy hữu tình của núi Tản - sông Đà, gồm hai sân 18 hooss là sân Lakeside và sân Moutainview. Dự kiến sân golf này sẽ tiếp tục đầu tư thêm 18 lỗ và cải tạo cho đẹp và hiện đại hơn trong thời gian tới.


Bên cạnh đó là sân golf BRG Đồ Sơn (BRG Đồ Sơn Seaside Golf Resort) tại Đồ Sơn- Hải Phòng với 18 hố, có vị trí mắt trước giáp biển, mặt sau là dãy núi Rồng, khung cảnh tuyệt đẹp. Và cuối cùng là BRG Legend Hill  (BRG Legend Hill Golf Resort).

PV
Giải Golf chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Đức
Giải Golf chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt – Đức

Giải Golf hữu nghị người Việt có sự tham gia của 110 gôn thủ đến từ 7 nước, gồm Việt Nam, Mỹ, Hungary, Nga, Ba Lan, CH Séc và nước chủ nhà Đức.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN