Rosell: Làm chủ tịch Barca là một vinh dự

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho tờ El Periodico, nhà doanh nghiệp nổi tiếng Tây Ban Nha, Sandro Rosell, tuyên bố làm chủ tịch FC Barcelona là một vinh dự và đáng tự hào.


“ Làm chủ tịch Barca là một vinh dự lớn. Tôi lấy ví dụ nhé. Lần đầu tiên CLB được phát biểu tại trụ sở của LHQ. Ở đó tập trung các nguyên thủ quốc gia, và mỗi người chỉ có ba phút để nói. Ỏ đó có cả những người như Bill Gates, Chủ tịch Rotary Club hoặc chủ tịch Ngân hàng Hồi giáo, mỗi người chỉ được nói một phút. Trưởng ban lễ tân giới thiệu và sau lời phát biểu mới là một tràng vỗ tay lịch sự. Tất cả đều rất quy lát. Nhưng khi nói đến Câu lạc bộ bóng đá Barcelona, các đại biểu có mặt vỗ tay từ trước. Những cái như thế này làm chúng tôi tự hào lắm”, ông chủ của đội bóng xứ Catalunya tiết lộ.


Chỉ là một sự chuyển giao trên băng ghế chỉ đạo


Được hỏi về quá trình chuyển tiếp giữa Barca của Guardiola và Barca của Tito Vilanova hiện nay, ông chủ của đội bóng áo đỏ-xanh khẳng định: “đó không phải là một sự chuyển giao đội bóng mà chỉ là sự chuyển giao ở băng ghế chỉ đạo. Sự khác biệt bây giờ chỉ là Tito làm HLV, còn hệ thống chơi bóng và con người vẫn như thế.Chỉ có sự thay đổi về truyền thông”.




Chủ tịch Sandro Rosell cũng ca ngợi “Tito Vilanova là người có ý tưởng rất rõ ràng và luôn đi đến tận cùng của vấn đề” và “không thể nói gì hơn ngoài việc dành những lời tốt đẹp cho Tito vì thay một huyền thoại như Pep không phải là chuyện dễ dàng”.


Được hỏi liệu có phải Tito là người duy nhất có thể thay Guardiola, nhà doanh nghiệp xứ Catalunya nhấn mạnh: “cách nói này quá tuyệt đối và tôi không thích, nhưng có thể nói Tito là sự lựa chọn tốt nhất, không nghi ngờ gì cả”.


Sẽ là tuyệt vời nếu Abidal có thể thi đấu trở lại


“Sẽ là một việc tuyệt vời nếu Abidal có thể thi đấu trở lại. Các bạn không thể hình dung chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế nào nếu điều đó xảy ra. Bác sỹ cho chúng tôi biết tỷ lệ người thay gan có thể trở lại thi đấu đỉnh cao là rất thấp. Cho đến bây giờ chỉ có một VĐV duy nhất, một “surfista” ( một VĐV lướt sóng).


Rosell cho biết Abidal đã bình phục với tư cách là một con người bình thường còn việc trở lại như một cầu thủ bóng đá đỉnh cao đang là niềm mong mỏi của tất cả các thành viên đội bóng.




Không vội gì về việc tái ký hợp đồng với Messi


Đề cập đến đề tài tái ký hợp đồng cho Leo Messi, ông chủ của Barca tuyên bố: “Không cần phải vội vàng trong việc tái ký hợp đồng cho Leo Messi, vì chuyện đó có thể xảy ra vào ngày mai và cũng có thể vào năm sau. Chúng tôi bảo đảm Messi sẽ tiếp tục có mặt ở Barca đến tận nhiệm kỳ sau. Hợp đồng của Messi sẽ kết thúc vào năm 2016. Sẽ là thiếu trách nhiệm nếu hợp đồng này không được kéo dài”.


Trả lời câu hỏi về việc tại sao Barca giành được nhiều danh hiệu như thế nhưng sân Camp Nou vẫn không tăng được nhiều lượng khán giả, chủ tịch Rosell nhấn mạnh: “ Vấn đề này sẽ được giải quyết khi các nhà sản xuất truyền hình có lịch quay hợp lý, nhưng phải nhớ chúng tôi vẫn có tỷ lệ khán giả tham dự cao nhất châu Âu”



Lưu Bảo Châu

Real Madrid ‘thọt chân' khi mất hậu vệ cánh trái
Real Madrid ‘thọt chân' khi mất hậu vệ cánh trái

Trong khi từ nhiều tuần qua, Barcelona mất toàn bộ bộ đôi trung vệ Puyol và Pique thì chỉ trong 48 tiếng vừa qua Real Madrid cũng mất hết các hậu vệ cánh trái vì cả Coentrao và Marcelo đều bị chấn thương.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN