Rooney "bình thản" đón tin bố bị bắt

 Người hâm mộ Anh đã vô cùng lo lắng cho phong độ của Wayne Rooney trong chuyến làm khách đến sân của Montenegro ở vòng loại Euro 2012 sau khi hay tin bố anh bị bắt vì bị tình nghi cá độ bất hợp pháp.

Vào ngày hôm qua (6/10), bố đẻ và bác ruột của Wayne Rooney đã bị cảnh sắt bắt giữ để phục vụ điều tra nghi án dàn xếp tỉ số và cá độ bất hợp pháp ở trận đấu giữa Motherwell và Hearts ở giải Ngoại hạng Scotland năm ngoái. Rooney đang cùng đồng đội tập luyện cho trận cầu với Montenegro ở vòng loại Euro 2012 diễn ra đêm nay nên người hâm mộ lo ngại rắc rối từ chuyện riêng của gia đình có thể sẽ tác động tới tâm lý thi đấu của chân sút 25 tuổi.

Tuy nhiên, mọi lo ngại đã được giải tỏa phần nào sau khi HLV Fabio Capello tuyên bố đã có cuộc nói chuyện riêng với Rooney và khẳng định mọi chuyện đều ổn.

“Wayne hiện đang nghỉ ngơi và rất ổn. Cậu ấy nói với tôi rằng không hề có chuyện gì cả. Rooney vẫn giữ được phong độ tốt thời điểm này bởi trong vòng 3 ngày qua cậu ấy đã tập luyện rất nỗ lực”, tờ Sun dẫn lời HLV Capello.



Rooney trong buổi nói chuyện với HLV Capello- Ảnh Getty



Thuyền trưởng của “Tam sư” tin rằng Rooney sẽ đối mặt được với khó khăn này cũng giống như anh đã từng vượt qua scandal gái gọi để lấy lại phong độ xuất thần như hiện tại. Thủ quân John Terry, người cũng từng trải qua sóng gió tương tự trong cuộc sống cũng tin tưởng vào người đàn em của mình. “Tôi biết HLV đã nói chuyện với cậu ấy và Rooney vẫn rất ổn. Wayne luôn tập trung vào trận đấu. Chúng tôi biết những phẩm chất của cậu ấy và chắc chắn không có gì có thể ảnh hưởng đến phong độ của Wayne. Trong sự nghiệp cầu thủ, bạn luôn phải học hỏi đối mặt với mọi thứ và cách duy nhất để vượt qua là chứng tỏ khả năng của mình trên sân cỏ”, vẫn lời Terry.

Một người bạn thân của Rooney cũng xác nhận rằng tiền đạo của Man United vẫn rất bình thản: “Hiện tại, cậu ấy hoàn toàn tập trung vào trận đấu cho ĐT Anh. Rooney không hề bị xao động bởi việc liên quan đến bố cậu ấy.”

Ở trận đấu này, ĐT Anh chỉ cần một điểm để giành vé dự VCK diễn ra tại Ba Lan và Ukraine mùa hè năm sau. Để đạt được mục tiêu này, HLV Capello đã yêu cầu các học trò không được lặp lại tình cảnh giống như trận hòa ở Wembley cách đây 12 tháng.

Tôi đã có những ý tưởng cho việc lựa chọn đội hình. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Ở trận chiến diễn ra trên sân nhà, kết quả đã không được tốt nhưng sẽ càng khó khăn hơn khi chơi trên sân của Montenegro”, vẫn lời HLV Capello.

Trong khi đó tại Anh, bố và bác của Rooney cũng đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Tối qua (6/10), luật sư đại diện cho ông Rooney Snr khẳng định thân chủ của mình không hề dính dáng đến những nghi án nói trên. “Ông Rooney hoàn toàn phủ nhận tất cả những cáo buộc trên. Chúng tôi đang hợp tác với cơ quan chức năng để giúp vụ việc nhanh chóng được sáng tỏ. Hiện tại chúng tôi sẽ không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào”, Mirror dẫn lời ông Anthony Barnfather.

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN