Ronaldo muốn tiếp tục phá kỷ lục ghi bàn ở Liga

Phát biểu tại lễ trao giải Marca, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo tin rằng anh hoàn toàn có thể phá được kỷ lục ghi 41 bàn trong một mùa giải ở Liga mà chính mình lập được năm ngoái.

Đã xuất hiện một cuộc tranh luận về việc Ronaldo ghi được bao nhiêu bàn tại Liga mùa trước bởi trong khi tờ Marca, đơn vị trao giải Vua phá lưới (Pichichi), khẳng định con số này là 41 thì BTC Liga (LFP) lại cho rằng tiền vệ người BĐN chỉ ghi được 40 bàn. LFP giải thích rằng bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong trận gặp Real Sociedad hồi tháng 9 năm ngoái phải thuộc về Pepe bởi cú sút phạt của CR7 khi đó đã chạm vào trung vệ đồng hương trước khi làm tung lưới đối phương.


Ronaldo nhận giải Pichichi - Ảnh AP


Nhưng dù thế nào thì Ronaldo cũng đã thiết lập nên một kỷ lục mới ở Liga khi vượt qua con số 38 bàn thắng ghi được trong một mùa giải mà Telmo Zarra và Hugo Sanchez nắm giữ, đồng thời đoạt danh hiệu Pichichi mùa trước. Dù đã ghi tới 41 bàn chỉ sau 38 trận mùa trước, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, nhưng Ronaldo vẫn muốn làm được nhiều hơn thế trong mùa bóng này.


“Trong bóng đá, không có gì là không thể và mọi kỷ lục đều có thể bị xô đổ. Tôi hy vọng mình sẽ vượt qua kỷ lục cũ nhưng tôi phải cảm ơn các đồng đội vì họ đã giúp tôi đoạt danh hiệu này. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi có thể phá vỡ kỷ lục mà mình vừa lập”, Ronaldo nói trong ngày nhận danh hiệu Pichichi từ tờ Marca.


Trong lễ trao giải các danh hiệu của mùa bóng 2011-2012 mà tờ Marca tổ chức, một thành viên khác của Real Madrid là Jose Mourinho đã được nhận danh hiệu Miguel Munoz, dành cho HLV xuất sắc nhất từ tay huyền thoại Alfredo Di Stefano. Trong khi đó, cựu tiền đạo của Madrid hiện đang khoác áo Sevilla, Alvaro Negredo được nhận phần thưởng dành cho chân sút nội xuất sắc nhất mùa trước với 20 bàn ở Liga.


Cũng như Real Madrid, Barca đã nhận được hai phần thưởng từ tờ Marca dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải (Lionel Messi) và Thủ môn xuất sắc nhất (Victor Valdes). Dù ghi ít bàn hơn Ronaldo, 31 so với 41 nhưng với chức vô địch đoạt được cùng Barca, Messi đã đoạt danh hiệu Di Stefano, vốn dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng, lần thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, chỉ với 16 bàn thua, Valdes đã đoạt danh hiệu Zamora dành cho thủ môn xuất sắc nhất lần thứ 3 liên tiếp như đồng đội Messi. Tuy vậy, hai ngôi sao của Barca đều không thể đến dự và Pere Gratacos, một thành viên trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB, là người nhận thay phần thưởng cho họ.


Một số hình ảnh trong lễ trao giải của tờ Marca (Ảnh AP, Marca):


Toàn cảnh lễ trao giải


Những cá nhân đoạt giải thưởng của Marca



Vua phá lưới nội Negredo bắt tay Vua phá lưới "xịn" Ronaldo


Huyền thoại Di Stefano trao giải HLV xuất sắc nhất cho Mourinho


Thầy trò HLV Mourinho nhận giải

Vũ Mạnh
(Theo Thể thao & Văn hoá)
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN