Ronaldo, Messi hay Neuer?

Tối 12/1, tại nhà hát Kongresshaus ở Zurich (Thụy Sỹ), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ trao giải Quả bóng vàng FIFA năm 2014, tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm qua. Lần này, ngoài hai ứng cử viên quen mặt là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thì Manuel Neuer cũng đang ấp ủ hy vọng tạo nên bất ngờ lớn.

Cristiano Ronaldo

Một năm sau khi cán đích trước Messi và Franck Ribery trong cuộc bầu chọn, Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để đưa Quả bóng vàng FIFA thứ 3 trong sự nghiệp về bảo tàng của cá nhân, đặt tại thành phố Madeira (Bồ Đào Nha).

Neuer, Ronaldo và Messi (từ trái qua) đều đang nuôi hy vọng được tôn vinh.


Mùa giải 2013/2014, Ronaldo đã ghi được 31 bàn thắng trong 30 trận cho Real Madrid tại giải vô địch Tây Ban Nha, giúp anh chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng với Luis Suarez (khi đó còn khoác áo Liverpool). Chính nhờ sự bùng nổ của Ronaldo, Real Madrid đã hiện thực hóa được giấc mơ “Decima” - giành chức vô địch Cúp C1/UEFA Champions League lần thứ 10 trong lịch sử. Cũng trong năm qua, Ronaldo đã cùng Real Madrid nâng cao Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu và gần đây nhất là Cúp vô địch các CLB thế giới.

Nếu như World Cup 2014 là nỗi thất vọng lớn với cá nhân tiền đạo 29 tuổi này (1 bàn thắng) cũng như với cả đội tuyển Bồ Đào Nha (bị loại ở vòng bảng), thì điều đó có lẽ cũng không ảnh hưởng nhiều tới cơ hội giành Quả bóng vàng FIFA lần này của Ronaldo.

Lionel Messi

Các danh hiệu chính sẽ được công bố: 

*Quả bóng vàng FIFA (3 ứng cử viên cuối cùng): Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer.

 *Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nadine Kessler (Đức), Marta (Brazil), Abby Wambach (Mỹ). 

*HLV đội bóng nam xuất sắc nhất: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Joachim Loew (đội tuyển Đức), Diego Simeone (Atletico Madrid). 

*HLV đội bóng nữ xuất sắc nhất: Ralf Kellermann (Wolfsburg), Maren Meinert (U20 Đức), Norio Sasaki (đội tuyển Nhật Bản). 

*Bàn thắng đẹp nhất: Stephanie Roche (Peamount United, Ireland), James Rodriguez (Colombia), Robin van Persie (Hà Lan).

Tương tự như năm 2013, Messi đang bị đe dọa bởi Ronaldo trong cuộc đua tới Quả bóng vàng FIFA lần này. Khoảng cách giữa tiền đạo người Argentina với Ronaldo ở mùa giải vừa qua thậm chí còn lớn hơn: Messi không giành được bất cứ chức vô địch nào cùng Barcelona (á quân tại giải vô địch Tây Ban Nha, á quân tại Cúp Nhà vua) và những thành tích đó hoàn toàn bị che mờ bởi chức vô địch UEFA Champions League của đại kình địch.

Tháng 11/2014, với một hat-trick vào lưới Sevilla, ở tuổi 27, Messi đã đi vào lịch sử giải vô địch Tây Ban Nha với tư cách là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại (253 bàn). Ngay sau đó, anh cũng ghi bàn thắng thứ 74 của mình tại UEFA Champions League và vượt lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tại World Cup 2014, Messi đã cùng Argentina lọt vào tới trận chung kết (thua Đức 0 - 1) và cá nhân anh cũng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Mặc dù vậy, tất cả những dấu ấn đó cũng khó giúp Messi tạo nên cuộc lật đổ trước một mùa giải quá nhiều thành công của Ronaldo.

Manuel Neuer

Năm vừa qua, Neuer đã cùng Bayern Munich giành cú đúp ở các giải nội địa Đức (Bundesliga và Cúp quốc gia). Đặc biệt, ngày 13/7/2014, Neuer đã cùng đội tuyển Đức giành chức vô địch World Cup, sau chiến thắng trước Argentina của Messi. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2014 có lẽ chưa lột tả hết tài năng của Neuer. Theo nhiều chuyên gia, Neuer đã đưa ra một định nghĩa mới về vị trí thủ môn, khi anh đóng vai trò như một libero xuất sắc ở phía sau hàng thủ Đức.

Neuer hiện có tâm trạng hệt như đồng đội ở Bayern Munich, Ribery, trước thời điểm công bố danh hiệu Quả bóng vàng FIFA cách đây 1 năm. Giống như cầu thủ chạy cánh người Pháp, Neuer đang hết sức tin tưởng vào chiến thắng cho đến giờ phút cuối cùng. Mặc dù vậy, lịch sử cho thấy, vị trí thi đấu có ảnh hưởng rất nhiều tới những lá phiếu bầu chọn.

Trong lịch sử, Quả bóng vàng mới chỉ một lần được trao cho một thủ môn là “Nhện đen” Lev Yashine (đội tuyển Liên Xô cũ) năm 1963. Còn lại, danh hiệu phần lớn tôn vinh các cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo, với tiếng nói quyết định là những bàn thắng.

Bảo An
Tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm
Tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm

Tại buổi báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị SEA Games 28 với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định: Từ SEA Games 28, ngành sẽ tập trung phát triển các môn thể thao trọng điểm Olympic, Asiad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN