Ronaldo đã sẵn sàng "phiêu" cùng ĐT Bồ Đào Nha

Với 13 điểm có được sau 6 trận, Bồ Đào Nha đang cùng với Đan Mạch dẫn đầu bảng H. Nếu như tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng trong thời gian qua (thắng liên tiếp 4 trận gần đây), cơ hội giành vé tới Ba Lan và Ukraine mùa hè năm sau nằm trong tay đội bóng của thày trò HLV Paulo Bento.

Ronaldo đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục cùng ĐT Bồ Đào Nha - Ảnh Getty

Tham vọng ấy càng có khả năng thành hiện thực hơn khi Cristiano Ronaldo, người đang có phong độ rất cao trong màu áo Real Madrid, đã sẵn sàng cho hai trận chiến quyết định sắp tới. Ở 2 lần tập trung trước đó, Ronaldo đều không có được 100% phong độ. Chấn thương ở hông phải khiến cho anh vào trận với thể lực không được sung mãn nhất.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn ghi bàn trong trận đấu gần đây nhất. Không phải một bàn mà là 1 cú đúp để giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng 4-0 ngay trên sân của đảo Sip ngày 2/9 vừa qua. Với 29 bàn sau 83 trận chơi cho ĐTQG, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng to lớn của Ronaldo lên lối chơi của đội bóng thuộc bán đảo Iberia.

Ở loạt trận cuối thuộc chiến dịch vòng loại Euro 2012 sắp tới, Ronaldo vẫn là cái tên được kì vọng nhiều nhất. Và những tín hiệu tích cực từ sân tập đang mang lại những niềm tin cho người hâm mộ. Những ngày gần đây, Ronaldo tham gia vào đầy đủ các buổi tập cùng đồng đội. Anh không gặp bất cứ một trở ngại nào về mặt thể lực cũng như những nguy cơ chấn thương rình rập và thể hiện sự sẵn sàng cho hai trận đánh lớn.

Điều mà người Bồ Đào Nha cần ở Ronaldo lúc này chính là sự bùng nổ giống như những gì anh đã thể hiện trong màu áo Real Madrid thời gian gần đây. Ở thời điểm này của mùa giải mới, Ronaldo đã ghi tới 9 bàn, có 4 pha kiến tạo trong 10 trận ra sân trên mọi đấu trường. Mới đây, trong buổi lễ trao giải của tờ Marca cho các danh hiệu của mùa bóng trước, Ronaldo nhận giải Pichichi sau thành tích ghi 41 bàn thắng trong 38 trận mùa bóng 2010-11.

Cũng liên quan đến lực lượng của ĐT Bồ Đào Nha, hậu vệ Silvio sẽ không thể có mặt trong trận đấu hôm 7/10 tới đây vì chấn thương xương. Tuy nhiên, theo các nhân viên y tế, cầu thủ đang thuộc biên chế của Atletico Madrid có thể kịp hồi phục trong trận đấu 4 ngày sau đó.

Theo lịch, Bồ Đào Nha sẽ tiếp Ireland trên sân nhà Estadio do Dragao ngày 7/10 trước khi có chuyến làm khách của Đan Mạch, đối thủ trực tiếp của họ vào ngày 11/10. Ở lượt đi, Bồ Đào Nha đã thắng Ireland 3-1 trên sân khách trong khi hạ gục Đan Mạch cũng với tỷ số tương tự trên sân nhà Dragao.

Nhật Quang

Ở Real Madrid, Ronaldo đã chơi như "lên đồng" giữa sự trợ giúp của một dàn sao sáng khác. Nhưng đây là điều Ronaldo sẽ không thể có được ở Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh ấy, CR7 có tiếp tục chứng minh được đẳng cấp của anh để mang về tấm vé dự VCK Euro 2012 cho ĐT BĐN? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?

Theo TT&VH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN