Ronaldinho chưa hết thời?

HLV Mano Meneze tin rằng Ronaldinho (ảnh) chưa hề hết thời. Ngôi sao này vừa trở lại với ĐT Braxin và giúp đội bóng giành chiến thắng 1 - 0 trước Gana trong trận giao hữu tại sân Craven Cottage (Luân Đôn).

Ảnh: AFP/TTXVN

Ronaldinho, cựu cầu thủ của Barca và AC Milan, từng là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp 2004 và 2005. Lần gần nhất anh chơi cho ĐT Braxin là ở trận giao hữu với Áchentina vào tháng 11 năm ngoái. Không ít người tin rằng đó chính là lần cuối cùng anh khoác lên mình chiếc áo vàng xanh danh giá.

Nhưng từ sau khi trở lại đội bóng quê hương Flamengo hồi tháng 1/2011, anh đã thể hiện phong độ cực tốt và ổn định. Sau 38 trận, anh ghi đến 19 bàn và thực hiện 7 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Chính thành tích ấn tượng ấy đã giúp anh trở lại với ĐT từng 5 lần vô địch thế giới.

Dù Braxin đang thực hiện cuộc cách mạng trẻ hóa, Ronaldinho vẫn được tạo điều kiện đá trọn 90 phút. Anh chơi không nổi bật trong hiệp 1 trước Gana, nhưng bừng sáng trong hiệp 2. Nếu gặp chút may mắn, Ronaldinho đã có tên trên bảng điện tử. Anh không dưới 2 lần đe dọa khung thành của đối thủ đến từ châu Phi. Braxin đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1 - 0, nhờ pha làm bàn của tiền đạo đang khoác áo Internacional là Leandro, trong khi Gana kết thúc trận đấu chỉ với 10 người (Daniel Opare nhận thẻ đỏ).

HLV Menezes từng bị chỉ trích khi gọi Ronaldinho trở lại. Dư luận ở Braxin nghi ngờ mục đích của ông là nhằm tranh thủ sự ủng hộ từ nhiều phía khác nhau ở Liên đoàn. Sự ngờ vực không hề vô cớ. Ronaldinho năm nay đã 31 tuổi, trong khi đội bóng hiện tại được xây dựng nhằm hướng đến World Cup 2014, được tổ chức trên sân nhà. Đến khi ấy, Ronaldinho đã 34 tuổi và khó có thể tin rằng anh vẫn đạt được phong độ tốt.

Tuy nhiên, những nghi ngờ, chỉ trích đã lắng xuống sau màn trình diễn trước Gana. "Cậu ấy (Ronaldinho) đã chơi rất tốt và là cầu thủ mà chúng ta cần đưa trở lại đội bóng. Bóng đá bây giờ nhanh hơn và cậu ấy đã gặp đôi chút khó khăn trong hiệp 1. Nhưng sau đó, cậu ấy đã bắt được nhịp, thể hiện được đẳng cấp và tài năng của mình", Menezes phát biểu sau trận đấy. Có thể Ronaldinho không xuất hiện ở World Cup 2014, nhưng trong thời gian tới, kinh nghiệm của anh là rất đáng quý đối với một đội bóng đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, gồm rất nhiều cầu thủ trẻ.


Một nhân vật khác được quan tâm ở trận này là Neymar. Tiền đạo 19 tuổi này đã chơi cực hay và hiệu quả. Anh là mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ Gana, và như Ronaldinho, thiếu chút may mắn để công phá khung thành đối phương. Neymar đã một lần nữa cho thấy vì sao hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu là Real Madrid, Barcelona và Chelsea muốn sở hữu anh.

Với HLV Menezes, chiến thắng này phần nào giúp ông giảm bớt áp lực sau màn trình diễn tồi tệ ở Copa America 2011. Ở giải đấu được tổ chức tại Áchentina ấy, Braxin là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, họ đã phải dừng chân ở tứ kết. Dù dư luận lên tiếng đòi sa thải Menezes, Liên đoàn Bóng đá Braxin vẫn đặt trọn niềm tin ở HLV 49 tuổi này. Dù sao, ông chỉ mới thừa kế chiếc ghế HLV từ tiền nhiệm Dunga cách đây 1 năm. Braxin hiện tại đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ và thực sự cần thời gian để tạo nên một bộ máy uy lực, hướng đến World Cup 2014.

TUỆ MINH
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN