Roger Cup 2017: Cuộc so tài giữa Nadal và Federer

Giải quần vợt Canada Mở rộng (hay còn gọi là Roger Cup) 2017 diễn ra từ ngày 7/8 đến 13/8 tại hai thành phố của Canada là Montreal (nội dung đơn nam) và Toronto (nội dung đơn nữ).

Roger Federer và Rafael Nadal đã kết hợp để giành chiến thắng tất cả trừ một trong những Masters và Grand Slams vào năm 2017. Ảnh: AP

Đây là giải đấu trên mặt sân đất cứng ngoài trời, thuộc hệ thống Masters 1000. Tại Montreal năm nay, "Bò tót" Tây Ban Nha Rafael Nadal và "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ Roger Federer lần lượt chia nhau hai vị trí hạt giống số 1 và số 2. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, họ cùng nhau được xếp hạng top 2 hạt giống hàng đầu ở Rogers Cup. Tại Roger Cup 2009, Federer xếp hạt giống số 1 và Nadal ở số 2, tuy nhiên cả hai đều bị loại ở Tứ kết.
 
Giải đấu năm nay sẽ đánh dấu lần thứ 11 Rafael Nadal tham dự đấu trường này. Anh có thể soán ngôi số 1 thế giới của Andy Murray nếu lọt vào đến vòng Bán kết. Trong khi đó, nhà vô địch Wimbledon 2017 Roger Federer cũng đang thể hiện phong độ rất cao. Tính đến thời điểm này, Roger Federer đã thắng 31 trận, thua 2 trận ở mùa giải năm nay, với 5 danh hiệu ATP - trong đó có Grand Slam thứ 18 (tại Australian Open) và thứ 19 (tại Wimbledon), cùng với 2 chức vô địch ATP Masters lần lượt ở Indian Wells và Miami. Mục tiêu hiện nay của FedEx là thâu tóm thêm chức vô địch Roger Cup để xóa đi dớp đen thua liền 3 trận chung kết (2007, 2010, 2014).

Hiện Nadal đã có 3 chức vô địch Rogers Cup (2005, 2008, 2013), còn Federer chỉ kém 1 danh hiệu tại đây (2004, 2006).


Kể từ khi Jo-Wilfried Tsonga vô địch ở Toronto 2014, nhóm Big Four đã giành được 24 trong tổng số 27 danh hiệu ATP Masters. Các nhà vô địch Masters còn lại không nằm trong nhóm Big Four dự giải năm nay, có Marin Cilic (Cincinnati 2016) và Alexander Zverev (Rome 2017).

TTXVN/Tin Tức
Roger Federer đã trở thành vĩ đại
Roger Federer đã trở thành vĩ đại

Chẳng cần tới Grand Slam thứ 19 thì giới chuyên môn và lịch sử quần vợt đã công nhận Roger Federer là một tay vợt vĩ đại. Nhưng với một người vĩ đại coi quần vợt sinh ra là để thỏa mãn cái nhìn, thỏa mãn ham muốn công hiến của bản thân hơn là tranh danh hiệu thì thêm một chức vô địch Grand Slam ở tuổi 35 càng chứng minh anh đã trở thành một huyền thoại lớn nhất làng banh nỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN