Real Madrid ‘thọt chân' khi mất hậu vệ cánh trái

Trong khi từ nhiều tuần qua, Barcelona mất toàn bộ bộ đôi trung vệ Puyol và Pique thì chỉ trong 48 tiếng vừa qua Real Madrid cũng mất hết các hậu vệ cánh trái vì cả Coentrao và Marcelo đều bị chấn thương.

Đầu tiên là Coentrao, còn hôm qua là Marcelo. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, Madrid đã không còn các hậu vệ chính thức bên cánh trái. Cầu thủ người Brazil đã bị chấn thương nặng ở chân phải tại Ba Lan khi luyện tập cùng đội tuyển của “vũ điệu samba”. Còn hôm thứ sáu tuần trước, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã “dính vi rút FIFA” tại Nga.


Bác sỹ của ĐTQG Brazil, Rodrigo Lasmar, cho biết các đồng nghiệp của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ quyết định liệu Marcelo có phải lên bàn mổ hay không, nhưng chắc chắn Marcelo sẽ phải nghỉ thi đấu từ nay đến cuối năm, có nghĩa là trong vòng ba tháng, trong khi ngày trở lại của Coentrao cũng còn một tháng nữa.



Marcelo tập tễnh rời sân. Ảnh Internet




Fabio Coentrao đã không được chơi bóng từ trận gặp Getafe vào ngày 26/8 vừa qua. Đầu tiên là do bị phạt nghỉ bốn trận vì tội chửi trọng tài, sau đó do quyết định kỹ thuật. Mới đây anh được ĐTQG Bồ Đào Nha triệu tập để thi đấu chính thức nhưng đã phải rời sân sau 20 do bị giãn cơ.


Như vậy, José Mourinho đã mất hẳn tuyến phòng thủ chính thức ở cánh trái trong một số trận đấu quan trọng sắp tới, trong đó có các trận trên đấu trường Champions trước Borussia Dortmun, Ajax và Manchester City.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN