“Quỷ đỏ” ăn nên làm ra nhờ dàn dự bị

Với bàn thắng duy nhất trong trận gặp Nga hôm 22/6 do công của tiền đạo Divock Origi, đội tuyển Bỉ đã giành tấm vé đầu tiên của bảng H vào vòng knock-out World Cup 2014.

Như vậy, cả 3 bàn thắng của Bỉ tại bữa tiệc bóng đá thế giới lần này đều do các cầu thủ dự bị thực hiện. Trước đó, các tiền vệ Marouane Fellaini và Dries Mertens đã lập công trong trận ra quân, cho phép “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-1 trước Algeria.


Sau thất bại này, “Gấu Nga” buộc phải lấy điểm của Algeria trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng để giành vé đi tiếp.


Sau đây là một số thông tin thú vị xung quanh trận đấu:


- Đây là lần đối mặt thứ 9 giữa Nga và Bỉ (5 trận đầu Bỉ gặp Liên Xô). Trong khuôn khổ World Cup, Bỉ có 3 trận thắng và 2 trận thua.


- Đây là lần chạm trán thứ 2 giữa Bỉ và Nga tại World Cup sau khi Liên Xô tan rã. Trước đó Bỉ hạ Nga 3-2 tại vòng bảng năm 2002. Huấn luyện viên hiện nay của đội tuyển Bỉ Marc Wilmots đã ghi bàn thắng quyết định chiến thắng của “Quỷ đỏ” tại trận trên.


- Lần so giày gần đây nhất giữa hai đội là trận giao hữu diễn ra ngày 17/11/2010, với chiến thắng 2-0 thuộc về "Quỷ đỏ", nhờ cú đúp của Romelu Lukaku. Tuy nhiên, sau 97 phút, tiền đạo này mới được chạm bóng trên sân đối phương tại World Cup năm nay.


- Đây là lần đầu tiên Bỉ thắng 2 trận liên tiếp tại World Cup sau lần dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1994 tại Mỹ.


- Thủ môn Thibaut Courtois chưa nếm mùi thất bại khi khoác áo đội tuyển Bỉ (13 trận thắng và 6 trận hòa).


- Nga bị thủng lưới ít nhất 1 lần trong 4 trận đấu gần đây tại World Cup, là chuỗi trận dài nhất bị thủng lưới kể từ khi Liên Xô bị giải thể.


- Với sự tháp tùng của Chủ tịch FIFA Joseph Blatter, nhà vua Bỉ Philippe và hoàng hậu Mathilde có mặt trên sân Maracaná để cổ vũ đội nhà.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

 


Trận Bỉ-Algeria: 9/11 cầu thủ Algeria sinh ra tại Pháp
Trận Bỉ-Algeria: 9/11 cầu thủ Algeria sinh ra tại Pháp

Chín trong 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát của Algeria ở trận ra quân gặp Bỉ ngày 17/6 ở bảng H sinh ra tại Pháp. Hơn nữa, nhiều tuyển thủ của Algeria được tôi luyện tại Ligue 1 vì Pháp là điểm đến số 1 của các cầu thủ Algeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN