Đội tuyển Việt Nam một tuần trước AFF Cup 2010:

Phương án mới cho hàng tấn công

(Tin Tức) - Công Vinh rời đội tuyển, Việt Thắng đang đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương nhưng vẫn chưa biết chắc ngày trở lại, tình thế buộc HLV Calisto phải tìm phương án mới cho hàng tấn công.

Các tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng cho AFF Cup 2010.
Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Giải pháp xếp Quang Hải đá cắm được tính đến đầu tiên và trong trận giao hữu hòa SLNA 1-1 hai ngày trước tiếp tục được thử nghiệm. Ưu thế của phương án này là sự ăn ý giữa các tuyến, khả năng kết hợp giữa hàng tiền đạo và tiền vệ của đội tuyển vì Quang Hải đã có một thời gian dài tập luyện và thi đấu tại đội tuyển, quá quen với chiến thuật mà HLV Calisto áp dụng cũng như lối chơi của các đồng đội. Tuy nhiên, khi để tiền đạo của Khatoco Khánh Hòa đá chính thì lại vấp phải sự bất lợi về thể hình, thể lực. Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây, chưa khi nào Quang Hải chơi với phong độ tốt nhất khi được ra sân trong đội hình xuất phát, đây là điều mà HLV Calisto cần phải tính đến. Ngặt nỗi, ngoài Quang Hải ra, trong tay HLV Calisto không còn cầu thủ nào có thể chơi tốt như những gì Việt Thắng đã thể hiện. Sỹ Mạnh cũng có thể chơi cao nhất trên hàng tiền đạo nhưng chưa khi nào anh cho thấy cái duyên ghi bàn của mình. Hay nói cho chính xác, Sỹ Mạnh sẽ mãi chỉ là một phương án dự bị, không hơn. Anh Đức cũng là một cái tên được tính đến sau khi tiền đạo này đồng ý lên tập trung đội tuyển dù ban đầu đã bày tỏ ý định xin rút. Nhưng giống như Sỹ Mạnh, Anh Đức chỉ có thể đóng vai trò dự bị vì thời gian anh tập luyện cùng các đồng đội tại ĐTQG chưa nhiều.

Như vậy, khi mà Việt Thắng chưa hẹn ngày trở lại thì Quang Hải sẽ là giải pháp tốt nhất có thể trên hàng tấn công của ĐTVN tại AFF Cup 2010, căn cứ vào những quân bài hiện có của HLV Calisto. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một hướng sử dụng nhân sự và trong trận giao hữu hòa SLNA mới đây, HLV Calisto đã có sự điều chuyển nhân sự và lối chơi trong hiệp 2. Theo đó, thay vì sơ đồ 4-5-1, ĐTVN chuyển sang đá với chiến thuật 4-4-2, trong đó Anh Đức cùng Sỹ Mạnh là bộ đôi tiền đạo. Không phải lối chơi sở trường, cũng chẳng là chiến thuật ưa thích của HLV Calisto vì ông thầy người Bồ từng không ít lần cho rằng nó quá cũ kỹ nhưng thật ngạc nhiên, ĐTVN lại chơi khá ổn. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 mà Thanh Trung ghi cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp thi đấu này cũng đến từ một tình huống phối hợp ăn ý mà Anh Đức là người làm tường trước khi nhả bóng cho Thanh Trung thực hiện cú dứt điểm một chạm nhanh. Tuy nhiên, với những người am hiểu nội tình, lối chơi của đội tuyển Việt Nam bấy lâu nay thì chỉ có thực hiện trước các đối thủ yếu. Còn khi gặp các đối thủ mạnh hơn hoặc ngang bằng về trình độ, chắc chắn HLV Calisto sẽ không đời nào mạo hiểm để ĐTVN chơi với sơ đồ 2 tiền đạo. Ưu tiên của ông thầy người Bồ vẫn là xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn cho ĐTVN. Nếu làm được như thế, ngoài việc phát huy toàn bộ các điểm mạnh của lối chơi sở trường phòng ngự, phản công, ĐTVN còn cho thấy hết sức mạnh.

Suy cho cùng, tìm phương án mới cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam khi không có cả Công Vinh lẫn Việt Thắng chính là tìm giải pháp thay thế cho những trụ cột này. Thay đổi lối đá, từ bỏ sở trường chẳng khác nào triệt tiêu đi sức mạnh từng giúp ĐTVN đăng quang lên ngôi vô địch 2 năm về trước.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN