AFF Cup 2012:

Philippines hé lộ phương án trận gặp VN

Sau khi thi đấu không thành công ở loạt trận khai mạc bảng A thuộc AFF Cup 2012, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines vào 17h30 chiều mai (27/11) mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội bóng.

 

Chỉ có giành chiến thắng mới giúp đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển Philippines nuôi hy vọng giành vé vào bán kết. Phóng viên TTXVN có mặt tại Bangkok cho biết, phát biểu trong cuộc họp báo tại Khách sạn Golden Tulip Sovereign sáng nay, Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển Philippines Michael Weiss cho biết ông đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng các tư liệu và thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam và "đã tìm ra cách hạn chế ưu điểm của đội tuyển Việt Nam".

 

Một pha tranh bóng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar trong trận đấu hôm 24/11 trong giải AFF cup. Ảnh: sggp

 

Huấn luyện viên Weiss nói: “Các tuyển thủ Việt Nam rất nhanh nhẹn và kỹ thuật nên khả năng chơi tấn công của họ là rất đáng gờm, đặc biệt với thứ bóng đá ít chạm ban chuyền nhanh mà họ thực hiện khá tốt. Vì thế, nếu để các tuyển thủ Việt Nam chơi bóng theo cách của họ thì chúng tôi sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Cách thức đối phó của đội tuyển Philippines sẽ là gây sức ép mạnh mẽ và nhanh chóng ngay từ đầu, đặc biệt là ở khu vực giữa sân để đội tuyển Việt Nam không thể chơi bóng theo sở trường của họ”.

 

Với lợi thế vượt trội về thể lực và thể hình của dàn ngoại binh nhập tịch trong đội hình đội tuyển Philippines, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Ngô Lê Bằng tỏ ra e ngại về sở trường chơi bóng dài bóng bổng của đội này, nhưng huấn luyện viên Weiss lại cho biết thực ra đây không phải là lối chơi ưa thích của ông: “Sử dụng bóng bổng bóng dài chỉ nên xem như là biện pháp mang tính thời điểm, còn tôi vẫn muốn các cầu thủ phối hợp tốt ở trung tuyến, ban chuyền chính xác rồi mở rộng lối chơi ra hai cánh”.

 

Cả huấn luyện viên Weiss lẫn ông Ngô Lê Bằng đều xác nhận đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam đều không thể chấp nhận kết quả hoà ở trận này nên hai đội sẽ phải tranh đấu đến cùng để phân rõ thắng bại, nếu không cả hai sẽ đối mặt với nguy cơ dắt tay nhau về nước ngay sau vòng đấu bảng. Chiều nay, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines còn có buổi tập cuối cùng trước khi chính thức chạm trán, và Huấn luyện viên Trưởng hai đội đều cho biết sẽ chờ tới khi kết thúc buổi tập này mới xác định đội hình chính thức.

 

Bên phía đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã mất 3 trụ cột là Nguyên Sa, Văn Hoàn và Văn Phong do bị ốm và chấn thương, còn đội tuyển Philippines lại có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Thông tin về việc Nguyên Sa và Văn Phong phải vào bệnh viện để điều trị và theo dõi sức khoẻ đã bị các phóng viên Philippines nắm được và đem hỏi trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Ngô Lê Bằng trong buổi họp báo trước trận đấu, nhưng ông Bằng đã khéo léo trả lời rằng công tác nhân sự của đội tuyển Việt Nam vẫn đang rất ổn thoả. Do phải nhận thẻ đỏ ở trận thua đội tuyển Thái Lan nên Huấn luyện viên Uâyxơ sẽ bị truất quyền chỉ đạo ở trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày mai.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN