Phil Mickelson nhà vô địch nộp thuế

Tay golf Phil Mickelson giành chiến thắng tại giải vô địch Anh mở rộng Open Championship lần thứ 142 vừa qua, đã có phần thưởng cực “khủng”: 1,4 triệu đô la Mỹ. Nhưng đồng nghĩa với đó là khi về đến California, nhà vô địch đã phải đóng những mức thuế rất cao.

 

Sean Packard, một chuyên gia phân tích về thuế cho các vận động viên (VĐV) ước tính, số tiền mà Mickelson kiếm được tại Open Championship thì số tiền anh phải trả thuế chiếm 60,05% giải thưởng. Đầu tiên, mức thuế mà anh phải nộp lại tại nước Anh tương đương khoảng 628,900 đô la Mỹ.

Được lĩnh tiền thưởng cực lớn, Mickelson cũng phải nộp mức thuế rất cao.


Tiếp đó, khi về đến California, anh sẽ phải trả tiếp 13,3% tương đương 192.300 đô la Mỹ tiền thuế. Cộng thêm thuế thu nhập cá nhân là 2,9%, thuế chăm sóc xã hội 0,9%, tổng cộng số tiền mà Mickelson sẽ phải đóng là 569.707 đô la Mỹ cho chiến thắng tại giải golf danh giá nhất trong năm Open Championship.


Ngoài ra, Mickelson còn bị đánh thuế khoảng 721.650 đô la Mỹ cho chiến thắng tại giải Scottish Open một tuần trước Open Championship. Như vậy sau chuyến du đấu toàn Anh, tay golf người Mỹ sẽ phải trả tổng cộng là 954.000 đô la Mỹ. Dù rất ngậm ngùi, Mickelson cũng lấy làm vui rằng mình còn đến 30% giá trị giải thưởng để mang về nhà sau khi thanh toán nốt tiền chi phí đi lại, ăn ở suốt chuyến du đấu cho anh và người vác gậy thân thiết của anh Jim "Bones" Mackay.


Sở dĩ Mickelson bị áp mức thuế rất cao bởi đẳng cấp của anh cũng như việc anh thắng liền hai giải một lúc cũng ảnh hưởng đến việc cộng thuế. Theo cách tính thuế tại Anh, số tiền thuế được tính bằng cách lấy số ngày VĐV tập luyện và thi đấu hàng năm tại Anh chia cho số ngày mà VĐV đó tập luyện và thi đấu ở các giải quốc tế. Tỷ lệ % thể hiện sự gắn bó của VĐV với đất nước này sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ thuế phải nộp.


Theo báo cáo của tạp chí về người nổi tiếng Forbes, giai đoạn từ 1/6/2012 đến 1/6/2013, Mickelson kiếm được 44 triệu đô la Mỹ tiền đại diện cho các nhãn hàng, tương đương với 90% số tiền mà anh thu được trong giai đoạn một năm đó. Nhưng mức thu nhập này còn ít hơn mức thu từ quảng cáo cho các hãng của Roger Federer và Tiger Woods. Hai VĐV có mức thu nhập từ quảng cáo nhiều nhất thế giới này có mức thu nhập ước tính khoảng 65 triệu đô la Mỹ mỗi năm từ việc quảng cáo.


Chiến thắng tại Open Championship là chiến thắng lớn nhất của Mickelson trong một giải đấu lớn tương đương với các giải Grand Slam trong quần vợt kể từ năm 2010 trở lại đây. Cộng thêm việc anh lọt vào chung kết Mỹ mở rộng khiến các nhà tính thuế tại Anh ước tính, doanh thu quảng cáo của anh sẽ tăng vượt bậc trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là một căn cứ để tính thuế. Theo các chuyên gia, ngay sau khi giành được cúp Bình rượu vang đỏ (Claret Jug), biểu tượng của Open Championship, Mickelson sẽ có ít nhất là 50 triệu đô la Mỹ mỗi năm cho các hợp đồng quảng cáo.


Chiến thắng luôn là điều ngọt ngào nhưng các nhà hạch toán thuế cũng có những cái lý rất minh bạch của mình để sao cho thuế luôn là nhà vô địch.


Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN