Phát huy tinh thần Hoàng Xuân Vinh tại Paralympic 2016

Với những tên tuổi như Võ Thanh Tùng, Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Võ Thanh Tùng… chưa bao giờ thể thao người khuyết tật Việt Nam lại khát khao và gần cơ hội có được chiếc huy chương tại đấu trường Paralympic 2016 như lúc này.

Paralympic 2016 sẽ khởi tranh ngày 7 - 19/9 tại Rio de Janeiro (Brazil). Tại kỳ Paralympic này, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt quyết tâm cao với niềm hy vọng huy chương được đặt lên vai VĐV cử tạ Lê Văn Công, người đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 49 kg nam với thành tích 182 kg thiết lập năm 2015.

Các VĐV khuyết tật Việt Nam quyết làm nên điều kỳ diệu tại Paralympic 2016.

Lê Văn Công hứa hẹn sẽ làm nên điều kỳ diệu tại Paralympic lần này, giống như những gì xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm được tại Olympic mới đây, để mang vinh quang đầu tiên về cho thể thao khuyết tật Việt Nam: “Tôi tự hứa với bản thân và mọi người sẽ phấn đấu hết sức mình để mang vinh quang về cho Thể thao Việt Nam. Tôi đã theo dõi Olympic vừa qua và chứng kiến những gì anh Hoàng Xuân Vinh làm được. Tấm HCV vinh quang đó sẽ là động lực thi đấu cho chúng tôi tại Paralympic lần này”.

“Kình ngư” từng giành 5 HCV châu Á Võ Thanh Tùng cũng được đặt trọn niềm tin sẽ làm nên bất ngờ trên đường đua xanh. Thanh Tùng từng xuất sắc giành HCV Giải bơi lội người khuyết tật châu Âu mở rộng và phá kỷ lục châu Á nội dung 50m tự do hạng thương tật S5 với thành tích 34,43 giây.

Tại lễ xuất quân, các nhà tài trợ đã tặng tổng cộng 550 triệu đồng, đồng thời công ty Vietravel hứa thưởng nóng mỗi VĐV 5.000 USD cho 1 HCV và 5.000 USD cho mỗi kỷ lục. Viện Vật lý Y Sinh học treo thưởng 1.000 USD cho VĐV đoạt HCV đầu tiên.

Đây là kỳ Paralympic mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với số lượng VĐV đông nhất (11 VĐV và 1 người dẫn đường). Các VĐV khuyết tật Việt Nam sẽ tranh tài ở 3 môn là cử tạ gồm: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan. Ở môn bơi là Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Thanh Hải và điền kinh là: Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Ngọc Hiệp, Lê Việt Luân và người dẫn đường cho VĐV khiếm thị Ngọc Hiệp.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao - Trưởng Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016 cho biết: So với các kỳ trước, đây là kỳ Thế vận hội mà VĐV khuyết tật Việt Nam vượt qua vòng loại nhiều nhất. Đoàn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Đồng thời, luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu trước khi Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường thi đấu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện gửi lời chúc tới các VĐV, chúc các VĐV tinh thần tự tin, nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, sở trường và vượt lên chính bản thân mình để giành thành tích cao nhất, đem lại vinh quang cho Tổ quốc: “Tôi hy vọng các VĐV tự tin để làm điều kỳ diệu. Các VĐV hãy cứ cố gắng hết sức mình. Paralympic 2016 cũng là sự kiện lớn mà đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chờ đợi gặt hái được những tấm huy chương vô cùng quý giá. Nhưng quan trọng là phải vượt qua chính bản thân mình và hết lòng vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Lãnh đạo ngành cũng chúc các VĐV với tinh thần tự tin, hòa nhập, vươn lên mạnh mẽ sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, vượt lên chính bản thân mình để giành thành tích cao nhất. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, HLV, VĐV của đoàn ý thức đầy đủ trách nhiệm cũng như niềm vinh dự khi đại diện cho những người khuyết tật Việt Nam tham dự sự kiện Paralympic này với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hơn 30.000 học sinh tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil sẽ được nhận vé miễn phí xem các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Paralympic 2016. Đây là sáng kiến do Ủy ban tổ chức Rio 2016 và chính quyền bang Rio de Janeiro đưa ra. Cùng với đó, mỗi em học sinh còn được nhận 1 áo phông Paralympic, 1 xuất ăn trưa và phương tiện vận chuyển miễn phí tới các điểm diễn ra thi đấu. Chính sách này được đưa ra nhằm giúp trẻ em hiểu rõ hơn về các môn thế thao mới và giá trị của kỳ Paralympic.

M.Đ
Đoàn Việt Nam xuất quân tham dự Paralympic Rio 2016
Đoàn Việt Nam xuất quân tham dự Paralympic Rio 2016

Tối 27/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2016 diễn ra tại Rio De Janeiro, Brazil từ ngày 7-19/9. Trước đó, các đại biểu và thành viên trong đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, quận 1).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN