Phát huy bản sắc thể thao truyền thống

Những ngày này, sân vận động thành phố Lai Châu luôn “tràn ngập” tinh thần thể thao. Tại sân đấu, các vận động viên đều cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao nhất. Các cổ động viên luôn cuồng nhiệt cổ vũ cho đội mình và cũng luôn nhiệt tình ủng hộ tất cả các đội chơi. điều này cho thấy, phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực I, diễn ra tại thành phố Lai Châu, có sự tham gia của hơn 800 cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên. Các VĐV tham gia tranh tài ở 9 bộ môn, trong đó 5 môn thi thể thao mang đậm tính truyền thống là tù lu, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn và 4 môn thể thao hiện đại là việt dã, bóng đá, bóng chuyền và cầu lông.

VĐV thi đấu ở môn tù lu. (Ảnh: TTXVN)

Đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhiệt huyết và tinh thần thể thao của ông Thào A Lềnh, dân tộc Mông, ở xã Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vẫn rất... tươi trẻ. Ông Lềnh được người cháu họ chở xe máy vượt gần 50 km qua nhiều quãng đường đèo dốc để đến thành phố Lai Châu. Đến nơi, ông Lềnh chọn xem các môn thi đẩy gậy, kéo co... còn người cháu của ông lại hứng thú với bộ môn bóng chuyền và cầu lông.

Ông Thào A Lềnh nói: Các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số cần được gìn giữ. Ông mong muốn các hội thi thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được tổ chức; đồng thời bồi dưỡng lớp trẻ để họ không chỉ trở thành những VĐV mà còn là những “nghệ nhân” bảo tồn giá trị văn hóa thể thao.

Do các môn thi diễn ra tập trung ở SVĐ thành phố Lai Châu, nên mỗi khu vực đều được Ban tổ chức phân chia rõ ràng, thuận lợi cho VĐV thi đấu cũng như các CĐV đến cổ vũ. Bộ môn thi đấu tù lu (con quay) được ghi nhận là thu hút nhiều khán giả hơn cả. Tù lu là môn thể thao dân tộc cần độ khéo léo, phán đoán tốt và mang tính chất kỹ thuật cao. Do đó, đàn ông dân tộc Mông ở Lai Châu và các dân tộc ở các tỉnh khác đều rất hứng thú với môn thể thao này. Trong khi thi đấu, mỗi lúc tù lu của VĐV quật ngã tù lu của đối thủ, tiếng hò reo lại vang đội.

Còn VĐV Lò Văn Thuận, đoàn Sơn La chia sẻ kinh nghiệm thi đấu môn bắn nỏ: Bắn nỏ là môn thể thao cần tâm lý bình tĩnh, quan trọng nhất là lúc bóp cò, phải tập trung, nín thở, ngắm chuẩn xác, chắc tay và ghì giữ đầu mũi tên sao cho đúng chuẩn điểm 10, đôi khi VĐV còn phải tính toán đến cả sức gió tạt ngang... Với những kinh nghiệm thi đấu, VĐV Lò Văn Thuận đã giành được điểm số rất cao trong môn thi bắn nỏ tại hội thi lần này.

Còn trên đường chạy của bộ môn việt dã, các đội có thể lực khá đồng đều. Điều này thể hiện qua sự ganh đua, bám đuổi sát sao giữa các vận động viên tại đường chạy.

Biết thông tin về Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số diễn ra ở thành phố Lai Châu, anh Tẩn Kim Mìn, dân tộc Dao ở thị trấn Sìn Hồ đã thu xếp việc nhà để xuống thành phố xem hội thi. Anh Mìn cho biết, những môn thể thao như đẩy gậy, kéo co... rất phổ biến tại các lễ hội trên quê hương anh. Đó là những môn thể thao đã gắn liền với đời sống, lao động và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên lần này có sự tham gia của nhiều đoàn đến từ các tỉnh trên cả nước nên hội thi thêm phần hấp dẫn và kịch tính. Các đoàn VĐV học hỏi kinh nghiệm thi đấu lẫn nhau qua từng môn thi.

Không chỉ là nơi thi đấu các môn thể thao, Hội thi lần này cũng là dịp để tỉnh Lai Châu giới thiệu và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Đây là cơ hội để Lai Châu giới thiệu các tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội với du khách khắp nơi để thu hút đầu tư, gắn kết với các tỉnh bạn trong khu vực...

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết, Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao sức khỏe và làm phong phú thêm đời sống văn hóa cho đồng bào. Hội thi còn là cơ hội để gắn kết, bảo tồn, giữ gìn và phát triển bản sắc các môn thể thao truyền thống của từng dân tộc thiểu số.
TTN
Thể thao truyền thống trong lễ hội Đền Hùng
Thể thao truyền thống trong lễ hội Đền Hùng

Nằm trong các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013 và tôn vinh di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, nhiều giải đấu thể thao được tổ chức với quy mô rộng khắp từ thành phố Việt Trì cho tới trung tâm Lễ hội Đền Hùng và các vùng phụ cận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN