Phát hiện bức tượng vận động viên bóng chày hơn 1.000 năm tuổi

Mới đây một nhóm nhà khảo cổ Mêhicô đã tìm ra bức tượng vận động viên bóng chày còn nguyên vẹn cao 1,75 mét có niên đại hơn 1.000 năm nằm sâu dưới lòng đất 1,5 mét tại một sân vận động trên đồi Teul thuộc bang Zacatecas, cách thủ đô Mêhicô khỏang 800 km về phía Bắc.

Ảnh: Internet


Phóng viên TTXVN tại Mêhicô dẫn thông báo của Viện Nhân chủng và Lịch sử Quốc gia Mêhicô ((INAH) cho biết vào cuối năm 2010, cũng tại địa danh này các nhà nghiên cứu lịch sử bang Xacatêcát cũng đã tìm thấy một bức tượng tương tự nhưng bị mất đầu. Theo các nhà khảo cổ, khiếm khuyết của bức tượng có thể do tác động của một trận động đất mạnh nào đó trong quá khứ.

Chuyên gia INAH còn cho biết Têun là một trong số ít địa danh tại Mêhicô luôn có người sinh sống trong suốt thời gian từ năm 200 Trước công nguyên đến năm 1531 và ngày nay trở thành biểu tuợng của người dân bang Xacatêcát. Ngoài ra, địa danh này còn đi vào trong lịch sử quốc gia là một trong những nơi có truyền thống chống giặc ngọai xâm kể từ khi thực dân Tây Ban Nha đến xâm chiếm từ thế kỷ 16.

Việc tìm ra hai bức tượng vận động viên bóng chày, một môn thể thao được người Mêhicô cổ ưa thích, đã làm cho các nhà hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật liên tưởng tới hai nhân vật huyền thọai trong cuốn sách cổ Popol Vuh được coi là Kinh thánh của bộ tộc Magia (Maya- thế kỷ thứ 3 TCN - thế kỷ 15), theo đó người Magia đã mô tả quá trình hình thành vũ trụ thông qua trí tuệ siêu phàm của hai nhân vật chính là Hunahpú và Ixbalanqué

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN