Pháp-Nigeria: Thư hùng Trống 'choai' - Đại bàng 'non'

Trận đấu thứ 5 ở vòng 1/8 của Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2014) sẽ là màn đọ sức giữa đội tuyển Pháp với đương kim vô địch châu Phi Nigeria trên SVĐ Estadio Nacional ở thành phố Fortaleza.

Đội tuyển Pháp chiếm ngôi đầu Bảng E khá dễ dàng khi lọt vào bảng đấu có các đối thủ nhẹ cân hơn. Họ mở màn chiến dịch chinh phục cúp vàng với chiến thắng 3 sao trước đại diện Trung Mỹ Honduras, đập tan "Đồng hồ" Thụy Sĩ 5-2, sau đó kết thúc vòng đấu bảng với trận hòa 0-0 với Ecuador.

Trong 8 bàn thắng mà Les Bleus ghi được, Karim Benzema đóng góp 3 bàn. Số 10 của tuyển Pháp cuối cùng cũng đã giúp đội nhà thi đấu thăng hoa sau nhiều năm chơi dưới sức và phong đội chói sáng của anh là một trong những nguyên do “Gà trống Gaulois” trở nên cực kỳ đáng sợ tại giải đấu lần này. Màn trình diễn ấn tượng nhất của họ cho đến nay là trận thắng vùi dập các cầu thủ Thụy Sĩ, qua đó giúp người hâm mộ quê nhà xua tan những ký ức đau buồn về "thảm họa" World Cup 2010 ở Nam Phi hay màn chịu trận trước người Italy trong trận chung kết World Cup 2006 ở Đức.

Cổ động viên đội tuyển Pháp sẽ lại có dịp được ăn mừng chiến thắng? Ảnh: AFP/TTXVN


Có thể nói, Les Bleus bước vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là một trong những đội đáng xem nhất của giải đấu lớn nhất hành tinh năm nay. Điều này thực sự khiến cơ hội đi tiếp của Đại bàng xanh là rất mong manh khi phải đối đầu với một đội tuyển Pháp gồm nhiều cầu thủ trẻ với phong cách tươi mới và thi đấu đầy hứng khởi.

Ngoài Benzema, đội hình "Gà trống Gaulois" còn sở hữu những cái tên như "người không phổi" Matuidi với khả năng tì đè siêu việt, đeo bám dai dẳng, đánh chặn quyết liệt và ban chuyền bóng chính xác. Bên cạnh đó, Olivier Giroud và Antoine Griezmann là những cái tên còn khá trẻ đang cạnh tranh khốc liệt suất đá cặp với Karim Benzema và Mathieu Valbuena trên hàng công 3 người của đội tuyển Pháp, trong khi Paul Pogba và Moussa Sissoko cũng đang tranh xuất ở hàng tiền vệ.

Theo giới chuyên môn, qua 3 trận ở vòng đấu bảng, có thể thấy đội tuyển Pháp ưa thích kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi, song nếu Nigeria có xu hướng dồn lên tấn công, HLV Deschamps có thể chuyển sang lối đá phản công nhanh. Hiện ông vẫn chưa thực sự quyết định đội hình ưa thích của mình khi từng đưa ra những lựa chọn bất ngờ trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng.

Trong khi đó, Nigeria đến với kỳ World Cup năm nay chỉ với một vài cầu thủ thực sự có kinh nghiệm trong khi có rất nhiều cầu thủ trẻ trong độ tuổi từ 20-23. Các chú đại bàng “non” này dường như rất có triển vọng và sẽ trở thành những ngôi sao tương lai khi đưa Nigeria vào vòng đấu loại trực tiếp. Chiến dịch của Đại bàng xanh khởi đầu không được suôn sẻ khi bị Iran cầm hòa 0-0, nhưng sau đó đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước các cầu thủ Bosnia và 4 điểm là quá đủ để họ nuôi tiếp giấc mơ chinh phục cúp vàng Hè này.

Sau màn so tài nảy lửa ở lượt trận cuối vòng bảng với ứng cử viên vô địch Argentina và chịu thất trận với tỷ số sát nút (2-3), Nigeria trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng 1/8 tại kỳ World Cup năm nay. Như thường lệ, nhiều đội bóng sẽ phải thay đổi chiến thuật của họ khi tiếp đón một trong những “ông kẹ” như Argentina, song Nigeria đã kiên quyết giữ nguyên đội hình tấn công 4-4-2 và quyết không chịu lép vế khi triển khai tấn công mạch lạc, tự tin, đầy hứng khởi với số đông cầu thủ trên phần sân đối phương. Với lối chơi “lột xác” và đầy hứng khởi khi tiếp đón gã khổng lồ Nam Mỹ, các cầu thủ châu Phi xứng đáng có vị trí trong vòng 16 đội của giải đấu năm nay.

Tuy đây không phải là đội hình tốt nhất của Nigeria tại các kỳ World Cup, nhưng Đại bàng xanh năm nay đã thể hiện ý chí quật khởi hơn các đối thủ cùng bảng như Bosnia và Herzegovina và Iran. Với việc 2 lần chọc thủng lưới Argentina cho thấy các chú đại bàng Xanh có thể gây khó khăn cho bất cứ đối thủ nào của giải đấu và cầu thủ đáng xem nhất của đội bóng châu Phi chính là Ahmed Musa. Số 7 này đã có màn trình diễn kinh điển tại đấu trường World Cup trước đối thủ Argentina với 2 bàn thắng đẳng cấp và đều mang yếu tố bất ngờ. Trên thực tế, hàng công của Nigeria cũng rất đáng gờm với sự góp mặt của "sát thủ" Emmanuel Emenike - mẫu tiền đạo điển hình của bóng đá hiện đại với thể lực sung mãn, và tiền đạo kỳ cựu Peter Odemwingie có kỹ thuật tinh tế, sẵn sàng chọc thủng hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng dứt điểm sắc bén.

Ở trận thư hùng Trống "choai" - Đại bàng "non" này, tốc độ và sức mạnh trên hàng công của đội tuyển Nigeria chắc chắn sẽ gây ra thách thức lớn nhất đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Mặc dù, Les Bleus giữ sạch lưới trong 2 trận gặp Honduras và Ecuador, song dự biến hóa đa dạng trên hàng công của đương kim vô địch châu Phi sẽ tạo ra sức ép và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Pháp. Rõ ràng, để kiềm chế sự bùng nổ của Nigeria, các học trò của HLV Deschamps sẽ phải "bắt chết" Musa bởi tốc độ của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1992 này là mối đe dọa thường trực đối với hàng tứ vệ của đội tuyển Pháp - những người được phép dâng cao trong đội hình có thiên hướng tấn công.

Như vậy, thư hùng Trống "choai" - Đại bàng "non" sẽ là màn "đấu chọi" của sức trẻ, của tốc độ, của những cầu thủ khát khao chiến thắng và tôn vinh bóng đá tấn công. Màn so tài này hứa hẹn sẽ mang tới những pha bóng kịch tính, hấp dẫn và đầy ắp bàn thắng đẹp mắt của những chân sút thượng thặng.

*Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: SVĐ Estadio Nacional, thành phố Fortaleza

- Sức chứa: 69.349

- Thời gian: 23h00' đêm 29/6


*Đội hình dự kiến:

+ Pháp: 1-Hugo Lloris, 2-Mathieu Debuchy, 4-Raphael Varane, 5-Mamadou Sakho, 3-Patrice Evra; 6-Yohan Cabaye; 8-Mathieu Valbuena, 14-Blaise Matuidi, 18-Moussa Sissoko; 10-Karim Benzema, 9-Olivier Giroud.

+ Nigeria: 1-Vincent Enyeama; 5-Efe Ambrose, 13-Juwon Oshaniwa, 22-Kenneth Omeruo, 2-Joseph Yobo; 10-John Obi Mikel, 17-Ogenyi Onazi, 7-Ahmed Musa; 8-Peter Odemwingie, 9-Emmanuel Emenike, 20-Michael Uchebo.

* Đối đầu:
- Hai đội từng gặp nhau trong trận giao hữu tại thành phố St Etienne hồi năm 2009, khi đó Nigeria đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Pháp.


Lương Tuấn
'Quỷ đỏ' chơi hiệu quả nhất tại World Cup 2014
'Quỷ đỏ' chơi hiệu quả nhất tại World Cup 2014

Với việc hạ Hàn Quốc 1-0 trong thế thiếu người trong loạt trận đấu cuối cùng ở bảng H ngày 26/6, lần đầu tiên Bỉ thắng tất cả các trận ở vòng đấu bảng World Cup.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN