Phạm Văn Quyến có tham gia cá độ?

Ngày 16/4, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) đã triệu tập tiền đạo Phạm Văn Quyến và tiền vệ Hoàng Danh Ngọc, làm dấy lên những nghi ngờ về việc ngôi sao một thời người xứ Nghệ cũng dính líu tới dàn xếp tỷ số.


Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB XM The Vissai Ninh Bình, cho biết: “Văn Quyến và Danh Ngọc đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ thêm một số vấn đề. Không chỉ có 2 cầu thủ này, mà cơ quan điều tra có thể gọi thêm bất kỳ cầu thủ nào khác để phục vụ công tác điều tra”.
Trước đó, Văn Quyến đã luôn phủ nhận việc tham gia vào vụ cá cược, dàn xếp tỷ số mà một nhóm nhiều cầu thủ Ninh Bình đã thực hiện trong trận đấu với Kelantan tại Malaysia, trong khuôn khổ AFC Cup 2014 ngày 18/3. Về phần Danh Ngọc, dù không tham gia cá cược, nhưng cầu thủ này sau đó đã nhận 50 triệu đồng từ Trần Mạnh Dũng (một trong những cầu thủ chủ mưu), để “im lặng”.


Văn Quyến là “thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam. Nhưng tại SEA Games 23 - Philippines năm 2005 , Văn Quyến nằm trong số 7 cầu thủ đã dàn xếp tỷ số trận Việt Nam - Myanmar (1-0) và bị xử 2 năm tù treo, khiến sự nghiệp của anh lao dốc từ đó.


Trong một diễn biến khác, ngày 15/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá đối với các cầu thủ đang bị điều tra tiêu cực tại Ninh Nình, cho tới khi có kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc.


Bảo An

Khởi tố vụ cá độ bóng đá tại CLB Vissai Ninh Bình
Khởi tố vụ cá độ bóng đá tại CLB Vissai Ninh Bình

Đại tá Đinh Văn Định, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ninh Bình) ký Quyết định số 15/PC45 gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra ngày 18/3/2014 tại Câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN