Pep Guardiola: Nếu là Bayern, Barcelona thì họ đã sa thải tôi rồi

HLV đội bóng Manchester City Pep Guardiola tin rằng các đội bóng mà ông đã từng dẫn dắt là Bayern Munich và Barcelona hẳn đã sa thải ông nếu ông để xảy ra những điều tương tự Manchester City mùa giải này cả ở giải đấu quốc nội lẫn trên đấu trường châu Âu.

Lối đá mang lại những danh hiệu vẻ vang trước đây chưa thành công tại Machester City. Ảnh: PA Sport

Đến với sân Etihad sau nhưng mùa giải rất thành công ở Tây Ban Nha và Đức. Khi ấy, đội bóng Tây Ban Nha vừa nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga 2015 - 2016. Đội bóng Đức thì khẳng định ông là một trong những vị HLV xuất sắc nhất, vị HLV mà họ yêu thích nhất.

Nhưng con đường tìm đến với thành công tại Anh gian nan hơn rất nhiều. Đội bóng áo xanh thành Manchester sẽ kết thúc mùa giải 2016 - 2017 với vị trí cao nhất có thể có được là thứ 3 tại Ngoại hạng Anh (Premier League). Trong các cuộc giành cúp, Manchester City thất bại cả ở giải đấu quốc nội lẫn Champions League. Một mùa giải trắng tay đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV trẻ tuổi mà tài danh Pep Guardiola.

Guardiola chia sẻ với báo chí:

“Nếu lại tại Barcelona hay Bayern Munich, bất kể lý do gì bạn phải thắng. Nếu không, bạn sẽ không được cho cơ hội thứ hai.


Sức ép rất lớn hồi tôi bắt đầu tới Barcelona, ngay khi tôi không có ngôi vị nào phải bảo vệ, là trong thời gian 6 tháng nếu tôi không thể thắng, tôi sẽ phải ra đi”.

Theo Guardiola ông sẽ nhận được “cơ hội thứ hai” từ Man City nhưng nếu không giúp CLB cải thiện tình thế ông hoàn toàn có thể mất đi công việc ở đây.

“Hiện tại, CLB đã trao cho tôi cơ hội thứ hai và tôi phải nắm lấy. Nếu là tôi ở các CLB lớn cũ, tôi đã bị đuổi, bị sa thải. Chắc chắn vậy.


Tại các CLB tôi đã từng huấn luyện không giống như tại CLB hiện nay. Ở đây, tôi có cơ hội sửa sai và tôi sẽ cố gắng cho mọi thứ tốt đẹp hơn ở mùa giải này.


Nếu những gì xảy ra ở mùa giải sau không tốt đẹp, tôi sẽ không ở lại dù còn hợp đồng thêm một năm nữa bởi tôi là Pep hoặc chí ít đó cũng đã là những gì tôi làm từ bao lâu nay”.

Guardiola đã thay đổi lối chơi của CLB dù đội bóng chưa nhận được thành tích gì ở mùa giải này. Ảnh: AFP

Dù trắng tay ở mùa giải này nhưng theo HLV người Tây Ban Nha, cái được lớn nhất của ông đó là hướng lối chơi của Man xanh theo những gì ông muốn:

“Đội bóng giờ đã chơi theo cách mà tôi muốn. Chúng tôi chơi chưa đủ tốt nhưng sẽ có lúc chúng tôi làm tốt hơn.


Ở đấu trường châu Âu, chúng tôi vẫn có những hạn chế. Man City chưa từng chơi tại giải đấu lớn châu Âu (Champions League) trong suốt 35 năm. Đội bóng chỉ tới vòng 16 đội duy nhất một lần. Vì thế chúng tôi cần thời gian để thích ứng.


Nhưng cách đội bóng chơi bây giờ, cũng giống như những gì chúng tôi, đã làm được ở Barcelona hay Bayern, chính là cách tôi muốn đội bóng của mình thi đấu. Điều đó với tôi quan trọng hơn việc giành cúp”.



Minh Đăng/Báo Tin Tức
Manchester City bị cấm ký hợp đồng với các cầu thủ của học viện bóng đá
Manchester City bị cấm ký hợp đồng với các cầu thủ của học viện bóng đá

Sau Liverpool, tiếp tục tới Manchester City nhận án phạt cấm ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ tại các học viện bóng đá trong vòng 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN