Paul Pogba: Cả châu Âu mơ ước

Chàng cầu thủ trẻ người Pháp có đầy đủ tiềm năng trở thành trung phong xuất sắc nhất thế giới đang trở thành cầu thủ được “săn tìm” nhất châu Âu.

Ngôi sao xuất hiện từ Juventus

Khi Zinedine Zidane còn là ngôi sao sáng của nền bóng đá Pháp, Paul Pogba còn là một đứa trẻ. Nhưng nay, đã đến lúc cho một tài năng nữa của nước Pháp tỏa sáng ở tuổi 21. Với Pogba, Juventus lần đầu tiên thắng trên sân khách Napoli sau 14 năm cố gắng. Với tài năng trẻ này, Juventus dẫn trước 5 điểm ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Serie A.

Paul Pogba đang khiến cả châu Âu hướng về mình.


Cũng giống như “Zizou” thủa xưa, trung phong trẻ tuổi có một đôi chân vô cùng khéo léo. Chỉ sau 2 năm được bán khỏi Manchester United, một ngôi sao thực sự đã thành hình và dần trở thành cầu thủ được “săn tìm” nhất trên thế giới.

Pogba tới MU từ CLB Le Havre năm 2009, một lần ra đi cũng khiến đội bóng nước Pháp giận dữ vì tiếc nuối. Thế nhưng, kể từ đó, Pogba chỉ được 7 lần khoác áo đội hình chính thức và toàn phải ngồi ghế dự bị. Vì lẽ đó, lý do của việc một cầu thủ trẻ rời khỏi MU được cho là do mối quan hệ không tốt giữa anh và Ngài Alex Ferguson.

Chuyển sang thi đấu tại Juventus, năm 2013 là một năm hái quả ngọt với Pogba, khi anh có được danh hiệu “Golden Boy” dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất đang thi đấu tại châu Âu. Nhìn vào những cầu thủ đã từng giành “Golden Boy” như Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Aguero, Mario Goetze, đủ hiểu Pogba có tiềm năng đến mức nào. Pogba giúp Juve đăng quang tại Serie A 2012/2013, vô địch giải U20 thế giới cùng U20 Pháp. Trong đội hình đội tuyển Pháp, Pogba cũng tham gia 2 trận play-off World Cup 2014 trước Ukraine và những đóng góp của anh tiếp tục giúp Pháp giành vé đến Brazil vào mùa hè 2014.

Ở mùa giải 2013/2014, trong 25 lần ra sân tại Serie A, Pogba đã có được 6 bàn thắng cùng 5 lần kiến tạo và từng 4 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ở mùa giải mới này, anh có thể ghi bàn cả trong trận derby gặp Torino, ghi bàn vào lưới cả đội bóng nhiều duyên nợ của Juve là Fiorentina.

Juventus muốn bán một ngôi sao?

Khi mới đầu quân cho Juventus hồi tháng 7/2012, Pogba mới chỉ ở dạng tiềm năng. Có lẽ vì quá muốn được thi đấu, Pogba sẵn sàng rời MU để ký hợp đồng mới kéo dài 4 năm mà Bà đầm già thành Turin chỉ phải trả mức lương khá bèo bọt 1 triệu euro/mùa. Mới đây, sau khi thi đấu thành công tại World Cup, mức giá chuyển nhượng của Pogba tăng vọt nhưng anh tiếp tục gây bất ngờ bởi bản hợp đồng ký tiếp với Juventus kéo dài 5 năm (6/2019) với mức giá cũng không khá hơn là mấy (3,2 triệu euro/mùa), cộng thêm 1 triệu euro tiền thưởng tùy thuộc vào phong độ trong mùa giải. Với một tài năng như Pogba, mức đãi ngộ này là quá thấp. Chấp nhận đồng nghĩa với việc Pogba cảm thấy mình được trân trọng, được thi đấu thực sự thay vì những bản hợp đồng đáng tiền khác.

Cùng Claudio Marchisio, Andrea Pirlo hay Arturo Vidal, anh đầy sức mạnh để cạnh tranh vị trí “đinh” ở khu vực giữa sân. Trong tất cả các trận đấu của Juventus, đâu đâu cũng thấy những dấu ấn của Pogba. Đổi lại, Juve cũng khẳng định mình cần cầu thủ này trong một trả lời phỏng vấn gần đây: “Tất cả các CLB châu Âu đều săn tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy lại ký tiếp hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi có một cầu thủ thực sự quan trọng như Pogba và sẽ không có nhu cầu bán đi đâu cả”. Sự coi trọng của Juventus còn được thể hiện ở cách đề cao anh của báo chí địa phương. Hồi tháng 10, khi công bố tin thắng trận trong trận đấu Pogba ghi một bàn, báo chí ngay lập tức giật làm tít đầu “Pogba đánh bại Bologna 2 - 1”.

Vậy cả châu Âu săn tìm Pogba như thế nào? Đầu tiên là phía MU lên tiếng muốn có lại cầu thủ cũ nhưng mức giá được đẩy từ 60 lên tới 77 triệu euro. Tiếp đến là mức giá được đẩy lên tới 100 triệu euro với sự chen chân của ông lớn Real Madrid. Mới đây nhất, tờ Gazzetta Dello Sport khẳng định, Juventus đã có cuộc gặp mặt chính thức với người đại diện bên phía PSG để bàn bạc về việc chuyển nhượng của Paul Pogba. Theo đó, nhà ĐKVĐ nước Pháp sẵn sàng chi ra 70 triệu euro để đưa cựu tiền vệ MU hồi hương. Trong danh sách những đội bóng muốn có ngôi sao nước Pháp còn phải kể đến 2 đội bóng Anh là Chelsea và Manchester City.

Trân trọng đội bóng, Pogba khẳng định: “Juve giúp tôi nhận ra giấc mơ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của tôi là có thể thực hiện. Tôi vẫn phải cố gắng nhiều nữa. Tôi muốn trở thành một nhà vô địch như Andrea, Gigi và Chiellini. Tôi muốn giành Quả bóng Vàng trong tương lai, nhưng tôi có nhiều việc phải làm vì mục tiêu đó”.

Minh Đăng

Chelsea thoát hiểm tại sân Anfield
Chelsea thoát hiểm tại sân Anfield

Rạng sáng 21/1, Chelsea đã cầm chân Liverpool 1 - 1 trên sân Anfield trong trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN