PARALYMPIC 2016: Những điều có thể bạn chưa biết

Rạng sáng nay (8/9), lễ khai mạc Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2016 đã diễn ra trong gần 4 tiếng, với những màn trình diễn thể hiện sự năng động, sáng tạo nghệ thuật, đưa người xem tới mọi cung bậc cảm xúc.

Đoàn vận động viên Brazil tham gia diễu hành tại lễ khai mạc Paralympics 2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi: trời mưa khá lớn và gió mạnh, sân vận động huyền thoại Maracana ở thành phố Rio de Janeiro vẫn kín chỗ với hơn 50.000 khán giả.

- Paralympic 2016 là kỳ đại hội lần thứ 15 được tổ chức. Rio de Janeiro là thành phố đầu tiên của Nam Mỹ đăng cai sự kiện này.

- Tổng cộng 4.432 vận động viên (VĐV) đến từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một đoàn thể thao của người tị nạn gồm 2 thành viên: VĐV bơi người Syria Ibrahim Al-Hussein - người đã bị mất một chân trong nội chiến, và VĐV ném đĩa người Iran.

- Có 6 quốc gia lần đầu tiên tham dự đấu trường này. Đó là: Aruba, Congo, Malawi, Somalia, Sao Tome và Principe, cùng Togo.

- Paralympic 2016 ghi nhận lượng VĐV nữ đông kỷ lục, với tổng cộng 1.621 người, nhiều hơn 12% so với London 2012 và gần gấp 2 lần số VĐV nữ tham dự Atlanta 1996.

- Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 22 bộ môn, trong đó có 2 môn lần đầu tiên được đưa vào thi đấu là canoeing và 3 môn phối hợp.

- Đoàn thể thao Việt Nam đến Paralympic 2016 gồm 21 thành viên, trong đó có 11 VĐV tranh tài ở 3 môn là điền kinh, bơi và cử tạ.

- Ban tổ chức Paralympic 2016 thừa nhận rằng đây là kỳ đại hội có điều kiện tài chính khó khăn nhất từ trước tới nay, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động bán vé trì trệ, sự khan hiếm các hợp đồng tài trợ cùng khoản chi phí khổng lồ cho Olympic vừa kết thúc cách đây 3 tuần. Một khó khăn khác nữa đối với Paralympic Rio đó là phải vượt qua cái bóng của London 2012 - vốn được đánh giá là kỳ Paralympic thành công nhất từ trước tới nay xét về tổng thể.

- Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Philip Craven từng là một VĐV khuyết tật. Ông đã bị tàn phế cả hai chân từ khi 16 tuổi, sau một tai nạn trong khi leo núi. Phát biểu khai mạc Paralympic 2016, ông Craven nhấn mạnh: "Họ (các VĐV) sẽ khiến các bạn bất ngờ, sẽ tạo cảm hứng cho các bạn, sẽ khiến các bạn phấn khích và hầu hết trong số họ sẽ khiến các bạn phải thay đổi".

- Một trong những hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất cho người xem tại lễ khai mạc là khi màn đếm ngược từ 10 về 0 kết thúc, VĐV Aaron Wheelz đã điều khiển chiếc xe lăn lao xuống từ con dốc cao 17 mét, sau đó thực hiện một cú lộn nhào qua số 0 khổng lồ hiện lên trên sàn sân vận động, giữa lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời Maracana.

- Người châm đài lửa Paralympic 2016 là VĐV bơi lội 37 tuổi nước chủ nhà Clodoaldo Silva - một người phải sử dụng xe lăn để di chuyển và từng giành 6 HCV Paralympic.

- Cùng hiện diện trong lễ khai mạc là "kình ngư" Daniel Dias, VĐV khuyết tật giàu thành tích nhất tại Brazil, với 10 HCV Paralympic.

- Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach không tới dự lễ khai mạc do bận viếng lễ tang cựu Tổng thống Đức Walter Scheel ở Berlin. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu IOC vắng mặt tại một lễ khai mạc Paralympic kể từ năm 2002 khi sự kiện này diễn ra ở Salt Lake (Mỹ).

- Paralympic 2016 cũng không có sự góp mặt của đoàn thể thao Nga do bê bối doping. Nếu tham dự, đoàn Nga sẽ có 267 VĐV tranh tài.

- Trung Quốc là nước giữ ngôi vị quán quân trên bảng tổng sắp huy chương tại ba kỳ Paralympic liên tiếp, trong đó tại London 2012 Trung Quốc giành được 95 HCV. Năm nay, Trung Quốc đến Brazil với số VĐV đông kỷ lục - 308 người. Trong số này, "kình ngư" Xu Qing tham dự kỳ Paralympic thứ tư. Đây cũng có thể sẽ là kỳ đại hội cuối cùng của VĐV hiện sở hữu 6 HCV này.

- Chủ tịch IPC Philip Craven cho biết đã có khoảng 1,7 triệu vé Paralympic được bán hết, tăng 300.000 vé so với thời điểm cách đây 3 tuần. Ban tổ chức hy vọng số vé tiêu thụ sẽ vượt qua con số 2,4 triệu vé tại Paralympic Bắc Kinh 2008, đặc biệt là khi giá vé năm nay ở mức phải chăng - mức thấp nhất là 10 reals (khoảng 3 USD).

- Chương trình thi đấu Paralympic sẽ được phát sóng tại 154 quốc gia, với hy vọng thế giới sẽ có cái nhìn tích cực hơn về người khuyết tật.

Thanh Phương (TTXVN)
Nga khai mạc “Paralympic” của riêng mình
Nga khai mạc “Paralympic” của riêng mình

Tối 7/9, tại Phòng hòa nhạc sang trọng “Crocus City Hall” ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc giải “Paralympic” dành cho các vận động viên Nga bị cấm không được tham dự Đại hội thể thao thế giới dành cho người khuyết tật (Paralympic 2016) tại Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN