Oscar Pistorius được giám định tâm thần

Ngày 26/5, nhà vô địch điền kinh người khuyết tật Nam Phi Oscar Pistorius đã xuất hiện tại một bệnh viện tâm thần ở Pretoria, để tiến hành một số xét nghiệm theo yêu cầu của tòa án.


Pistorius đến bệnh viện Weskoppies, ở ngoại ô Pretoria, trên một chiếc xe hơi màu đen. Không có người thân trong gia đình hay bạn bè đi cùng Pistorius, giống như những ngày anh bị xét xử ở tòa án Pretoria, bắt đầu từ ngày 3/3. Người hùng một thời của thể thao Nam Phi và phong trào Paralympic thế giới bị tố cáo sát hại bạn gái của mình vào rạng sáng Ngày lễ tình nhân 14/2/2013.


Ngày 20/5 vừa qua, thẩm phán Thokozile Masipa đã yêu cầu Pistorius, 27 tuổi, phải tiến hành một số xét nghiệm, để “xác định xem bị cáo, vì những lý do sức khỏe hay khiếm khuyết tâm lý, có thể kiểm soát được hành vi của mình lúc xảy ra vụ án mạng hay không”.


Trước đó, một bác sỹ tâm thần trong đội ngũ bảo vệ Pistorius đã khẳng định rằng, Pistorius bị mắc chứng lo âu, khiến vận động viên này luôn ở trong trạng thái lo lắng thường trực và quá mức.


Nếu kết quả xét nghiệm tâm thần chỉ ra những khiếm khuyết, đó có thể là những chi tiết giúp giảm nhẹ tội cho Pistorius.


Bản thân Pistorius đã phủ nhận việc cố ý giết chết Reeva Steenkamp bằng 4 phát đạn súng ngắn tại nhà riêng của anh ở Pretoria, mà chỉ khẳng định đó là do nhầm lẫn bạn gái với một tên trộm.


Nếu bị kết án chủ ý giết người, Pistorius sẽ phải ngồi tù 25 năm.


Vụ xét xử sẽ được nối lại vào ngày 30/6.


Song Long

Vụ xử Pistorius có thể kéo dài tới giữa tháng 5
Vụ xử Pistorius có thể kéo dài tới giữa tháng 5

Tòa án Pretoria (Nam Phi) ngày 24/3 thông báo, vụ xét xử vận động viên khuyết tật Oscar Pistorius có thể kéo dài tới giữa tháng 5, vì họ mới chỉ thẩm vấn được một số ít nhân chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN