Ông chủ Birmingham bị bắt

Hôm qua, cảnh sát Hồng Công (Trung Quốc) đã tiến hành bắt giữ triệu phú Carson Yeung (ảnh) với cáo buộc gian lận tài chính. Theo tòa án, Yeung được cho là người đứng đằng sau tất cả những vụ gian lận liên quan tới số tiền lên tới xấp xỉ 70 triệu bảng trong thời gian từ 2001 - 2007. Hiện Yeung đã được cho tại ngoại sau khi trả gần 1 triệu euro tiền bảo lãnh, nhưng ông này đã bị tịch thu hộ chiếu và được yêu cầu phải trình diện cảnh sát thường xuyên.

Ảnh: Internet


Yeung bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi mua lại Birmingham với số tiền hơn 80 triệu euro vào năm 2009. Ngay sau khi có thông tin Yeung bị bắt, Chủ tịch điều hành Birmingham Peter Pannu đã phát biểu trên trang chủ của câu lạc bộ rằng câu lạc bộ đang “hợp tác với cảnh sát”, đồng thời tin rằng những hoạt động đó hoàn toàn không dính líu tới câu lạc bộ. “Ông Yeung bị điều tra về những việc làm trong giai đoạn từ 2011 - 2007, tức trước thời điểm mua Birmingham”, ông Pannu nói.

Tuy vậy, việc ông Yeung bị bắt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Birmingham, đặc biệt là chính sách chuyển nhượng. Đội bóng này vừa mới bị đánh bật khỏi giải Ngoại hạng và mới đây Yeung đã hứa hẹn sẽ đầu tư tiền để đội bóng chiêu mộ các ngôi sao hòng quay trở lại giải đấu hạng cao nhất nước Anh.

Kỳ Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN