Olympic Việt Nam sẵn sàng đương đầu thử thách

Ngày 27/3, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình đi tìm tấm vé vào VCK U23 châu Á 2016 bằng trận mở màn gặp chủ nhà U23 Malaysia. Lịch sử các cuộc đối đầu giữa 2 nền bóng đá luôn mang đến những giây phút căng thẳng và chứa đựng nhiều cảm xúc.

Đây là giải đấu mà giới chuyên môn và người hâm mộ kỳ vọng thầy trò ông Miura sẽ thể hiện được một diện mạo sống động cùng một tấm vé đến vòng chung kết sân chơi châu lục.

Olympic Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Olympic Malaysia. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trận đấu này, thầy trò ông Miura phải đối diện với nhiều sức ép. Bởi ở bảng I, Nhật Bản được nhận định là đội mạnh nhất vì thế nhiều khả năng đội bóng xứ sở Mặt trời mọc sẽ đứng đầu bảng. Thế nên ngay trận đầu tiên giữa 2 đội sẽ là trận chung kết của 2 đội, để từ đó cạnh tranh vị trí thứ 2 của bảng I mới có hy vọng giành quyền đi tiếp.

Phát biểu trước trận đấu tại buổi họp báo giữa HLV trưởng của 4 đội bóng bảng I là Nhật Bản, Việt Nam, Macau (Trung Quốc), Malaysia, HLV Ismail Razip của đội U23 Malaysia khẳng định: “Đây là bảng đấu rất khó khăn, bởi Olympic Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam đều là những đội bóng mạnh, nên cuộc cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp sẽ rất quyết liệt. Để dự đoán kết quả bảng này là điều vô cùng khó khăn. Olympic Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với các đội bóng còn lại, còn Việt Nam cũng là một đối thủ rất mạnh. Olympic Malaysia có lợi thế sân nhà và chúng tôi sẽ tận dụng tốt cơ hội của mình để vượt qua đối thủ”.

Trong khi đó, nhà cầm quân người Nhật Bản Toshiya Miura cũng tỏ ra quyết tâm trước trận đấu được xem là quan trọng nhất này: “Trận đấu với U23 Malaysia có ý nghĩa rất lớn đến tham vọng đi tiếp của U23 Việt Nam. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và sẽ quyết thắng để đứng thứ nhì bảng I. Hai trận đầu ở vòng bảng, U23 Việt Nam gặp toàn đối thủ mạnh. Tôi muốn thắng trận đầu gặp U23 Malaysia để tạo đà tâm lý khi gặp đội U23 Nhật Bản”.

Đánh giá về đối thủ chủ nhà, HLV Miura nhận định: “U23 Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đã trải qua rất nhiều trận giao hữu. Họ là đối thủ mạnh và còn được thi đấu trên sân nhà. Nhưng ở khu vực Đông Nam Á, trình độ của các đội như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan là ngang nhau, đội nào tiếp cận trận đấu tốt và tận dụng được cơ hội sẽ giành chiến thắng. Tôi đánh giá cao Malaysia, nhưng cơ hội của 2 đội là 50 - 50".

"Vấn đề là chúng tôi phải tập trung để giải quyết Malaysia. Chỉ có chiến thắng trước đối thủ trực tiếp này, Việt Nam mới hy vọng được góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Sau thời gian tập trung chuẩn bị vừa qua, chúng tôi đã sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới. Cầu thủ chúng tôi đã trang bị đầy đủ về thể lực và hoàn thiện kỹ chiến thuật. Điều đáng mừng là các cầu thủ đã dần ăn ý với nhau trong các pha phối hợp, khiến tôi rất yên tâm. Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ một áp lực nào. Tôi cũng đã nói chuyện nhiều với các cầu thủ”, ông Miura cho biết.

Một tin vui với tuyển U23 Việt Nam khi các trường hợp chấn thương của đội đã có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Một số vị trí quan trọng như trung vệ Tiến Dũng, tiền vệ Huy Toàn, Tấn Tài đều đã tập luyện trở lại và hoàn toàn có thể góp mặt trong trận ra quân của U23 Việt Nam với U23 Malaysia.


U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Miura đang nhận được niềm tin rất lớn từ người hâm mộ cả nước. Đằng sau U23 Việt Nam luôn có hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập. Gần 1 năm trước, Olympic Việt Nam tham dự Asiad với một đội hình gần như vô danh, cùng sự hoài nghi của người hâm mộ.

Nhưng, với tài cầm quân của mình, ông Miura đã biến họ thành một đội bóng mạnh mẽ, sắc sảo và có một giải đấu ấn tượng. Giờ đây, với một U23 Việt Nam trẻ trung nhưng tràn đầy khát khao chiến thắng đang chờ ông Miura biến họ thành một đội quân thiện chiến.

Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Malaysia sẽ diễn ra trên SVĐ Shah Alam vào lúc 19 giờ 45 giờ Việt Nam ngày 27/3.


Minh Đăng
Thể thao Việt Nam gấp rút luyện tập cho SEA Games 28
Thể thao Việt Nam gấp rút luyện tập cho SEA Games 28

Các đội tuyển đang gấp rút tập luyện nhằm giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN