Olympic Tokyo 2020: Simone Biles trở lại tranh tài ở nội dung cầu thăng bằng

Sau khi phải rút lui khỏi nhiều nội dung thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 do vấn đề “sức khỏe tinh thần”, VĐV Simone Biles sẽ trở lại ở cuộc thi chung kết cầu thăng bằng.

Chú thích ảnh
Simone Biles thi đấu ở nội dung xà lệch tại Olympic Tokyo 2020 ngày 25/7/2020. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong tuyên bố mới nhất, Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ (USAG) nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng các bạn sẽ được theo dõi 2 VĐV Mỹ thi đấu ở vòng chung kết cầu thăng bằng, đó là Suni Lee và Simone Biles”.

Đây là tin không thể vui hơn với thể dục dụng cụ Mỹ ở Olympic Tokyo và với những ai yêu mến tài năng của Simone Biles.

Tại Olympic Tokyo, Simone Biles đăng ký cả bốn nội dung mà cô từng đoạt HCV ở Olympic Rio 2016. Tuy nhiên, ngày 27/7 vừa qua, nữ VĐV này đã rút lui khỏi nội dung nhảy ngựa vì vấn đề “sức khỏe tinh thần”.

Khi bỏ cuộc giữa chừng ở chung kết đồng đội nữ hôm 27/7, Simone Biles đã giải thích: “Khi bạn ở vào trạng thái căng thẳng tột độ, bạn dễ bị hoảng sợ. Tôi cần tập trung cho sức khỏe tinh thần của bản thân, không gây nguy hiểm cho thể trạng và sự an lành của mình nữa”.

Áp lực quá lớn cùng với tâm lý bất ổn khiến Simone Biles không thể tập trung thi đấu. Simone Biles sau đó tiếp tục rút lui khỏi chung kết phần thi cá nhân toàn năng và nhảy ngựa. Cô cũng không tranh tài ở chung kết nội dung tự do chiều 2/8. 

Giờ đây, khi tâm lý và cảm xúc trở nên cân bằng hơn, Simone Biles quyết định trở lại. Chung kết cầu thăng bằng sẽ diễn ra vào ngày mai (3/8). Đây cũng là nội dung thi cuối cùng của thể dục dụng cụ tại Olympic Tokyo.

Với sự tham gia của Simone Biles, Mỹ được kỳ vọng sẽ giành HCV ở nội dung thi đấu này.

Khánh Đan (TTXVN)
Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc bỏ xa Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương
Olympic Tokyo 2020: Trung Quốc bỏ xa Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương

Trong ngày thi đấu 2/8, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành thêm 5 tấm huy chương Vàng, đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương, và bỏ xa đoàn thể thao Mỹ đến 7 tấm huy chương Vàng. Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 3 và trải qua ngày thứ 2 liên tiếp không có thêm huy chương Vàng nào. Vị trí thứ tư thuộc về Australia, tiếp đến là Ủy ban Olympic Nga (ROC), Vương quốc Anh, Pháp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN