Olympic châu Á thị sát Hà Nội

Từ ngày 5/10, đoàn công tác của Hội đồng Olympic châu Á - OCA sẽ có mặt tại Hà Nội, tiến hành thị sát xem Việt Nam có đủ điều kiện để đăng cai Đại hội thể thao châu Á Asiad 18 - 2019.


Ngoài địa điểm chính là Hà Nội, có 14 địa phương khác dự kiến là nơi diễn ra các môn thi, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và Phú Thọ.


Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vận động đăng cai ASIAD 18 - 2019, Ủy ban Olympic Việt Nam đã hoàn thiện hồ sơ vận động đăng cai, gửi Hội đồng Olympic châu Á vào cuối tháng 9. Nhiều hoạt động chuẩn bị đã được Ủy ban Olympic Việt Nam khẩn trương tiến hành, phối hợp với các địa phương.


Để giành quyền đăng cai Asiad 18, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với 3 quốc gia và vùng lãnh thổ khác là Inđônêxia, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Đài Loan (Trung Quốc). Hiện Việt Nam có một số lợi thế trong cuộc vận động đăng cai Asiad 2019, đặc biệt là sự ủng hộ của các quốc gia khu vực Tây Á, Nam Á, Đông Nam Á. Trong thời gian tới, công tác truyền thông vận động đăng cai sẽ được chú trọng.


Dự kiến, tại phiên họp toàn thể Hội đồng Olympic châu Á vào đầu tháng 11 tại Macao (Trung Quốc), OCA sẽ công bố quốc gia được đăng cai Asiad 18.

 

L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN