Olympic: Anh vươn lên thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương

Trong ngày thi đấu chính thức thứ tám của thế vận hội Olympic London 2012, nước chủ nhà Anh đã vượt qua Hàn Quốc để leo lên vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương khi giành hai huy chương vàng trong môn Rowing chỉ trong vòng 20 phút.

Tính đến đầu giờ chiều 4/8, Anh đã giành được tổng cộng 25 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB) và 8 huy chương đồng (HCĐ), chỉ xếp sau Mỹ (22 HCV, 10 HCB, 13 HCĐ) và Trung Quốc (20 HCV, 14 HCB, 9 HCĐ).

HCV mới nhất mà đội Anh giành được là ở môn Rowing nội dung thuyền nhẹ đôi nữ với hai vận động viên là Sophie Hosking và Katherine Copeland.

Trước đó bốn vận động viên gồm Andy Triggs Hodge, Pete Reed, Andy Gregory và Tom James đã mang về cho nước chủ nhà một HCV cũng ở môn Rowing nội dung đồng đội bốn người dành cho nam.

Cho đến thời điểm này, Anh đã giành gới 4 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ ở môn Rowing, đây là con số kỷ lục tại một kỳ Olympic.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Anh vẫn còn ít nhất hai cơ hội giành HCV nữa khi vận động viên Jessica Ennis sẽ thi đấu chung kết ở nội dung điền kinh bẩy môn phối hợp 800m dành cho nữ và Mo Farah thi đấu ở nội dung 10.000m nam.

Ngoài ra, bộ ba Dani King, Laura Trott và Jo Rowsell, cũng được kỳ vọng mang về tấm HCV thứ tư cho đội tuyển xe đạp của Anh khi các vận động viên này sẽ thi đấu ở nội dung đồng đội nữ vào tối nay.


TTXVN/ Tin Tức

Olympic: Michael Phelps có tấm huy chương thứ 20

Kình ngư người Mỹ Michael Phelps đã viết nên kỳ tích mới trong lịch sử Olympic, sau khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung bơi cá nhân 200 m hỗn hợp nam vào ngày 2/8.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN