Olympic 2012 sẽ có 'Trung tâm Sochi'


Trong những ngày diễn ra Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic) London (Luân Đôn) 2012, người dân thủ đô Anh, các vận động viên và khách du lịch sẽ được nghe những bài hát bằng tiếng Nga, tiếng Nenets và tiếng Komi với sự trình bày của đoàn ca múa nhạc thuộc Khu tự trị Nenets mang tên "Severanna".


Nhận lời mời của Ban tổ chức Olympic Mùa Đông Sochi 2014, đoàn ca múa nhạc dân gian "Severanna" sẽ tham gia chương trình văn hóa "Trung tâm Sochi" tại London.


Hình minh họa. Nguồn: Internet.


Theo cơ quan báo chí Khu tự trị Nenets, "Trung tâm Sochi" là nơi mà người dân London và du khách của Olympic và Paralympic 2012 có thể có được một hình dung về "trái tim" của Thế vận hội Mùa Đông 2014 và những công trình thể thao của Sochi cũng như tìm hiểu những nét đặc trưng về văn hóa và truyền thống của nước Nga.


Theo cơ quan báo chí trên, đoàn ca múa nhạc "Severanna" chính là đại diện cho truyền thống văn hóa của Khu tự trị Nenets. Các nghệ sĩ sẽ mặc trang phục dân tộc khi biểu diễn và hát những bài dân ca nổi tiếng của Nga và của dân tộc mình.


TTXVN/ Tin Tức
70.000 tình nguyện viên tại Olympic Luân Đôn

Một "đội quân" gồm 70.000 tình nguyện viên, được chọn lựa từ 250.000 ứng cử viên trên toàn thế giới, đang sẵn sàng hỗ trợ các công tác Olympic. Được gọi là các "Games Maker", họ dễ dàng được nhận ra trong trang phục tình nguyện với áo sơ mi Polo màu cam, quần màu be, cùng một chiếc ô phòng khi trời mưa.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN