Nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đánh lớn

Vào 15 giờ ngày 29/9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước đội tuyển nữ Nhật Bản, đương kim vô địch châu Á, ASIAD và cũng là đương kim vô địch thế giới. Nhiệm vụ này được xem là “bất khả thi” đối với các nữ cầu thủ của chúng ta.

 

Tuy nhiên, chiến thắng trước nữ Thái Lan để lần đầu tiên vào bán kết ở một kỳ ASIAD đã được coi là chiến công ngoài mong đợi của nữ Việt Nam.

 

Các cầu thủ nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử. Ảnh: TTXVN


Trong 4 đội lọt vào tới bán kết ASIAD 17, các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung bị đánh giá thấp nhất và khó có thể so sánh với Nhật Bản. Nhưng có thể chính vì điều đó sẽ giúp các học trò của ông Mai Đức Chung ra sân với tinh thần thi đấu thoải mái nhất, không phải chịu nhiều áp lực thành tích.

 

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận, chênh lệch đẳng cấp giữa Việt Nam với nhà đương kim vô địch thế giới là rất lớn. Ông Chung đánh giá: "Nhật Bản là nhà đương kim vô địch thế giới và châu Á. Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD. Vì vậy, ở trận đấu sắp tới, tâm lý thi đấu của tuyển nữ Việt Nam là rất thoải mái".


Ông Chung cũng khẳng định, các học trò của ông đã sẵn sàng để thử sức trước đối thủ rất mạnh này. Nữ Việt Nam đã rất thành công với lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý trước nữ Thái Lan. Nhiều khả năng trong trận đối đầu với nữ Nhật Bản, chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng lối chơi này.


Lê Sơn

Bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết ASIAD 17
Bóng đá nữ Việt Nam vào bán kết ASIAD 17

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nữ Thái Lan để ghi tên mình vào bán kết ASIAD 17. Bị thủng lưới trước nhưng tuyển nữ Việt Nam đã liên tiếp ghi hai bàn, lật ngược thế trận trong một ngày thi đấu cống hiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN