Novak Djokovic- vô địch cả thành tích và tiền thưởng

Quá nhiều niềm vui “ập đến” với tay vợt người Xécbia Novak Djokovic (ảnh) trong năm nay. Anh đã có danh hiệu Mỹ mở rộng đầu tay và lập kỷ lục về thu nhập trong làng quần vợt.

Chiến thắng ở giải Mỹ mở rộng vừa qua đã nâng thành tích của Novak trong năm 2011 lên thành một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Anh đã có 64 trận thắng, 2 trận thua, mà thật ra chỉ có một trận đúng là anh đã thua. Trận còn lại, Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương, ở chung kết Cincinnati.

Thậm chí, có người còn nói rằng lúc này nếu Djokovic lành lặn, không có người chơi quần vợt nào trên hành tinh có thể đánh bại anh. Cựu số một thế giới Nadal có thể xác nhận điều đó. Tuy Nadal có chiến thuật linh hoạt trong trận chung và chiến thuật đó có tác dụng trong hai séc đầu tiên, song cuối cùng Novak vẫn thắng. Bằng những cú giao bóng tốc độ lên tới 145 km/giờ, Novak đã nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỉ số 6-1. Đó là một màn trình diễn khó tin của sức mạnh và sự chính xác. Đơn giản là Djokovic mạnh hơn Nadal toàn diện.

Tay vợt người Xécbia có thể không chơi thứ quần vợt đẹp mắt như Roger Federer, không điển trai rạng ngời như Nadal, nhưng anh chắc chắn là một người sinh ra để chiến thắng.

Djokovic đang tự tạo ra cho mình một dấu ấn riêng, mạnh mẽ chưa từng thấy trong làng quần vợt. Lúc này đây, không ai có những cú trả giao bóng thần sầu như anh, ngay cả Nadal ở thời đỉnh cao cũng chưa đạt tới trình độ đó. Đáng ngưỡng mộ hơn, Novak chiến thắng sau nhiều năm chấn thương liên miên, và thường xuyên bước vào các giải lớn mà không có thể lực tốt nhất.

Phần thưởng cho một tài năng

Chỉ tính riêng tiền thưởng tại Mỹ mở rộng 2011, Novak đã bỏ túi được tới 2,3 triệu USD. Phần thưởng khổng lồ này đã giúp anh soán ngôi "vua kiếm tiền thưởng" của Roger Federer và Rafael Nadal với 400.000 USD nhiều hơn. Tổng số tiền thưởng tính tới thời điểm này của Novak là 10,6 triệu USD, kỷ lục cũ đã tồn tại 4 năm thuộc về Roger Federer và Rafael Nadal với cùng 10,2 triệu USD.

Tuy nhiên, con số khủng khiếp đó chưa dừng lại. Vẫn còn nhiều giải đấu khác đang chờ tay vợt Xécbia chinh phục và nếu thành công, kỷ lục kiếm tiền thưởng của Djokovic sẽ còn tăng chóng mặt. Tháng 10, China Open sẽ khởi tranh với tổng tiền thưởng lên tới 3,3 triệu USD. Tháng 11 sẽ là BNP Paribas Master Paris (khoảng 2,7 triệu USD) và cuối cùng là Barclays ATP World Tour London (khởi tranh vào tháng 11 với tổng tiền thưởng gần 5 triệu bảng). Với phong độ hết sức ấn tượng trong năm 2011, không quá bất ngờ nếu Djokovic phá sâu kỷ lục mới thiết lập của chính mình và giành thêm nhiều danh hiệu mới.

Chưa kể, vị trí số một hiện nay cũng như những thành tích hết sức ấn tượng, việc các thương hiệu lớn "xếp hàng" chờ chữ ký của Djokovic chỉ là chuyện nay mai.

C.T

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN