Những vận động viên có thu nhập cao nhất Olympic 2012

Các kỳ thế vận hội thế giới không chỉ là cơ hội làm ăn lớn cho các nhà tổ chức mà còn cho cả các vận động viên. Một cuộc khảo sát mới đây của tạp chí Forbes về Thế vận hội Olympic London 2012 cho thấy bóng rổ và quần vợt là những môn thể thao có các vận động viên có thu nhập hàng năm cao nhất.

 

Ngôi sao quần vợt Roger Federer. Ảnh: Internet

 

Đứng đầu danh sách là ngôi sao quần vợt Roger Federer với thu nhập tính từ tháng 7/2011-7/2012 lên tới 54,3 triệu USD. Con số này được dựa trên các giải thưởng trị giá 9,3 triệu USD và tiền từ hợp đồng của các nhà tài trợ "khủng" như Nike, Rolex, Wilson, Credit Suisse, Gillette và Mercedes-Benz.

 

Vị trí số hai và ba thuộc về các vận động viên bóng rổ LeBron James (53 triệu USD) và Kobe Bryant (52,3 triệu USD).

 

Người có thu nhập cao nhất trong số các nữ vận động viên, đồng thời chiếm vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng của Forbes, là Maria Sharapova với 27,1 triệu USD.

 

Trong số hơn 10.000 vận động viên đến từ 204 nước tham gia Olympic London 2012, tổng thu nhập của 10 vận động viên hàng đầu đã lên tới 313 triệu USD. Dưới đây là danh sách 10 vận động viên có thu nhập cao nhất Olympic lần này.

 

1. Roger Federer (54,3 triệu USD)

2. LeBron James (53 triệu USD)

3. Kobe Bryant (52,3 triệu USD)

4. Maria Sharapova (27,1 triệu USD)

5. Kevin Durant (25,5 triệu USD)

6. Carmelo Anthony (22,9 triệu USD)

7. Usain Bolt (20,3 triệu USD)

8. Novak Djokovic (19,8 triệu USD)

9. Chris Paul (19,2 triệu USD)

10. Li Na (18,4 triệu USD)

 

 

Quang Minh

Federer đích thực đã trở lại
Federer đích thực đã trở lại

Sau kỷ lục 5 lần vô địch Dubai Open, Roger Federer tiếp tục lập nên kỷ lục mới, trở thành tay vợt vô địch Indian Wells nhiều nhất với 4 lần, sau khi giành chiến thắng 7 - 6, 6 - 3 trước John Isner tại chung kết.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN