Những ngôi sao lỡ hẹn SEA Games

Cơ hội duy trì vị trí trong tốp 3 tại SEA Games 27 của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đang bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự vắng mặt của một số vận động viên ngôi sao.

Bích Phương và tấm HCV SEA Games 26.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ dự tranh 29/33 môn thi đấu tại SEA Games 27, với tổng số 519 vận động viên. Mục tiêu của đoàn là giành trên 70 Huy chương Vàng, để tiếp tục có mặt trong tốp 3 của Đại hội. Đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn và đòi hỏi từng VĐV phải nỗ lực hết mình. Càng khó khăn hơn khi tại Myanmar tháng 12 này TTVN thiếu vắng khá nhiều gương mặt xuất sắc.

 

Ám ảnh chấn thương


Trong danh sách đoàn TTVN tham dự SEA Games 27, điền kinh chiếm số lượng VĐV đông đảo nhất (43 VĐV) và cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại nhiều huy chương nhất (10 - 12 HCV). Tuy nhiên, đáng tiếc là đội tuyển điền kinh lại không có sự phục vụ của “nữ hoàng” ở đường chạy trung bình: Trương Thanh Hằng. Sau tai nạn đụng xe khi đang tập luyện hồi tháng 8/2012, Thanh Hằng mới chỉ được phẫu thuật tháo đinh cố định xương cẳng chân cách đây 3 tháng và không có phép màu nào xảy ra để giúp cô góp mặt ở SEA Games 27. Đây là một tổn thất lớn đối với bộ môn điền kinh nói riêng và TTVN nói chung, bởi tại SEA Games 26, Thanh Hằng đã không có đối thủ ở các cự ly 800 m và 1.500 m.


Tương tự như Thanh Hằng là trường hợp của Lê Bích Phương. Đầu tháng 10 vừa qua, trong lúc tập luyện VĐV chủ lực của đội karatedo Việt Nam đã bất ngờ bị đứt bán phần dây chằng chéo trước đầu gối phải. Đây là một chấn thương nghiêm trọng, buộc Bích Phương phải xa sàn đấu một thời gian dài để điều trị và đương nhiên, cô không thể góp mặt ở SEA Games 27. Sự vắng mặt của Bích Phương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của karatedo Việt Nam, bởi cô từng là người duy nhất giành HCV cho TTVN tại Asiad 2010. Tại SEA Games 26, Bích Phương cũng giành HCV nội dung kumite cá nhân hạng 55 kg sở trường.

Hình ảnh chiến thắng quen thuộc của Thanh Hằng sẽ không còn xuất hiện tại SEA Games 27.


Ở các môn thể thao đồng đội, tình trạng chấn thương cũng khiến TTVN không thể đưa sang Myanmar một số gương mặt xuất sắc. Có thể kể ra đây trường hợp của Ngô Văn Kiều ở môn bóng chuyền nam. Anh là một trong số những VĐV bóng chuyền Việt Nam nổi bất nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Thể lực vượt trội (cao 1,96 m), lối chơi dũng mãnh và thông minh, Ngô Văn Kiều được mọi người mến mộ gọi là “oanh tạc cơ”. Tại SEA Games 2007, Ngô Văn Kiều và các đồng đội đã tạo nên cú sốc khi đánh bại Thái Lan ở bán kết và sau đó giành HCB. Sau đó, anh tiếp tục là trụ cột của đội tuyển tại SEA Games 2009 và 2011. Đáng tiếc, Ngô Văn Kiều không có cơ hội lần thứ 4 liên tiếp tới SEA Games, do anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Ở môn cầu mây, chấn thương dây chằng cũng khiến chân phát cầu kỳ cựu Nguyễn Bích Thùy không thể tham dự SEA Games 27.


Mất cơ hội và từ chối cơ hội


So với SEA Games 26, số lượng các môn thi đấu năm nay bị cắt giảm tới 25%. Nằm trong nhóm bị cắt giảm có một môn Olympic là thế mạnh lâu nay của TTVN, đó là thể dục dụng cụ. Tại kỳ SEA Games gần đây nhất, TDDC đã giành 11 HCV cho TTVN. Sự vắng mặt của những cái tên xuất sắc như Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh... tại SEA Games 27 vì thế khiến người hâm mộ không khỏi bị hụt hẫng. Đáng kể nhất là việc nữ VĐV họ Phan không có cơ hội bảo vệ 3 HCV mà cô đã giành được tại SEA Games 26. Chính thành tích 3 HCV này đã giúp PhanThị Hà Thanh được bầu là VĐV tiêu biểu của TTVN năm 2011.


Cũng giống như TDDC, việc môn quần vợt bị gạt khỏi chương trình thi đấu tại SEA Games 27 đã khiến nhiều quốc gia không khỏi bất bình và giới chuyên môn một lần nữa có lý do để nói về tính chất “hội làng” của sự kiện thể thao khu vực. Không có quần vợt, nghĩa là TTVN không thể giới thiệu một trong những tài năng trẻ đang lên: Lý Hoàng Nam. Trong vòng 1 năm qua, tay vợt này đã dần khẳng định mình là số 1 ở đấu trường nội địa, với 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp khi mới chưa đầy 17 tuổi. Thành tích nổi bật nhất của Hoàng Nam là chức vô địch đơn nam tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013. Hiện tại, Hoàng Nam đang “tấn công” tốp 50 tay vợt trẻ thế giới, để chuẩn bị cho Grand Slam trẻ Australia mở rộng 2014.


Trái với Hà Thanh hay Hoàng Nam, một số VĐV lại từ chối cơ hội tới SEA Games 27. Ở môn cờ vua, sau khi đã giành HCĐ thế giới trong năm 2013, Lê Quang Liêm đã sớm rút tên mình khỏi SEA Games 27 vì bận học đại học tại Mỹ. Trong khi đó, 2 tay vợt bóng bàn kỳ cựu là Trần Tuấn Quỳnh và Đinh Quang Linh đã không tham gia, hoặc không tham gia đầy đủ vòng thi đấu tuyển chọn nội bộ, nên cuối cùng cũng lỡ chuyến tàu tới Myanmar.


Dù sao, lực lượng của TTVN tại SEA Games 27 vẫn rất đông đảo và tất cả đều là những gương mặt xuất sắc ở bộ môn của họ. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng, lá cờ Việt Nam sẽ tiếp tục tung bay trên đất Myanmar trong những ngày tới đây.

 

Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN