Những cơ hội cuối để thêm 'Vàng' ở ASIAD 17

Ngày 26/9 được lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam xác định là ngày thi đấu trọng điểm khi mà hai niềm hy vọng vàng lớn nhất Hoàng Xuân Vinh và Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu ở những nội dung quan trọng tại ASIAD 17.

Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường đua. Ảnh: Hữu Quý-Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17


Cụ thể, trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bắn súng tại ASIAD 17, Hoàng Xuân Vinh dồn sức cho nội dung tủ 25m súng ngắn ổ quay. Đây cũng chính là nội dung mà xạ thủ này đã thất bại vô cùng đáng tiếc tại ASIAD 16 ở Quảng Châu 4 năm về trước.

Sức ép với Hoàng Xuân Vinh đang không nhỏ khi cho đến thời điểm này anh mới góp sức cùng đồng đội mang về một HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trên đường đua xanh, các nội dung được coi là thế mạnh của Ánh Viên là 200m ngửa và 200m hỗn hợp đồng loạt diễn ra. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ, ban huấn luyện đang tính đến phương án Ánh Viên chỉ thi một nội dung để có được sự sung sức nhất cạnh tranh tấm HCV.

Để tạo được kỳ tích đó, Ánh Viên sẽ phải thi đấu bùng nổ, vượt qua các đối thủ cạnh tranh rất mạnh đến từ Nhật Bản hay Trung Quốc, đặc biệt là Ye Shiwen, người đã thắng Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp trong ngày thi đấu 23/9.

Đáng lưu ý, nhà vô địch Ye Shiwen không dự tranh nội dung 200m bơi ngửa và đây có thể coi là cơ hội để Ánh Viên nhắm đến cho việc chinh phục tấm HCV. Ngoài Ánh Viên, một VĐV khác của bơi lội Việt Nam là Lâm Quang Nhật sẽ thi đấu chung kết nội dung 1.500m tự do nam nhưng cơ hội giành huy chương là không nhiều.

Ở môn bóng đá, cả 2 trận đấu của đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều bắt đầu vào lúc 14h00 (giờ Việt Nam) gặp các đối thủ U.A.E và Thái Lan.

Còn tại môn cầu lông, 11h00 trưa nay, Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu vòng 1/8 nội dung đơn nam với đối thủ người Indonesia Ihsan Maulana Mustofa, xếp hạng 281 thế giới. Cơ hội đi tiếp của Tiến Minh vào tứ kết là khá lớn.

Các môn cử tạ nữ trên 75kg, golf và bắn cung cũng tiến hành thi đấu ngày 26/9 nhưng các VĐV Việt Nam không có cơ hội tranh huy chương.


Tính đến 16h30, ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng tại ASIAD 17. Xếp đầu bảng ASIAD, hiện là Đoàn Thể thao Trung Quốc, với 138 huy chương.



TTXVN/Tin tức
ASIAD 17: Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 12
ASIAD 17: Đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 12

Ngày thi đấu thứ 6 là ngày thi đấu thành công khi Việt Nam giành thêm được 3 tấm huy chương (1 HCB, 2HCĐ), nâng tổng số huy chương lên 21, gồm: 1 HCV, 5 HCB, 15 HCĐ, tạm xếp thứ 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN