Những bản hợp đồng “hụt”

Cuối tuần này, vòng 1/8 Cup QG sẽ diễn ra. V-League và giải hạng nhất QG 2012 cũng chỉ còn một tuần nữa là khởi tranh. Mùa giải mới đã đến, thời hạn đăng ký danh sách thi đấu cũng đã hết, các CLB đều phải gút lại đội hình của mình.

Cho đến thời điểm này, sự ra đời của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) được các CLB, những người làm bóng đá VN kỳ vọng rất nhiều, trên mọi phương diện chứ không riêng gì công tác điều hành giải đấu. Một trong số đó như phát biểu của các ông bầu tại Hội nghị chính là siết chặt lại quy chế thưởng, tiền lót tay, phí chuyển nhượng với các thương vụ hợp đồng cầu thủ mới.

Thế nên mới có chuyện, sau khi VPF chính thức ra đời, không ít cầu thủ tưởng như sẽ có một bản hợp đồng chuyển nhượng mới với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng rốt cuộc, thương vụ lại đổ bể phút chót cũng bởi lý do tiền. Điển hình trong số này chính là trường hợp của Quang Thanh.

Tuyển thủ QG này sau khi nhận được cái gật đầu của lãnh đạo Becamex Bình Dương đã được tự do đi tìm CLB cho dù vẫn còn hai năm thời hạn hợp đồng cũ. Tưởng như Quang Thanh đã cập bến Sài Gòn FC khi hai phía thông qua GĐĐH Trần Tiến Đại đồng thời cũng là một nhà môi giới đã đạt được thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, sau đúng ngày VPF ra đời với Hội nghị tại HN đúng một ngày, Quang Thanh nhận được thông báo từ lãnh đạo Sài Gòn FC rằng không thể ký hợp đồng vì tiền chuyển nhượng lớn, Hội đồng quản trị Tổng công ty VFM, nhà tài trợ của Sài Gòn FC không đồng ý thông qua. Ấm ức nhưng Quang Thanh không thể làm gì được đành quay lại xin lãnh đạo Becamex Bình Dương cho tập luyện và thi đấu nốt thời hạn hợp đồng còn lại và may mà còn được chấp nhận.

Sau Quang Thanh, đến lượt một cầu thủ khác là Như Thành cũng “bể” hợp đồng với CLB HN vào phút cuối. Còn 1 năm hợp đồng với XM the Vissai Ninh Bình nhưng Như Thành cũng được lãnh đạo đội bóng cố đô Hoa Lư tạo điều kiện cho đến tập luyện, thử việc tại CLB HN một thời gian. Thậm chí, trung vệ kỳ cựu này còn được HLV Nguyễn Thành Vinh đăng ký vào danh sách thi đấu tại giải tập huấn Viettinbank cũng như vòng sơ loại Cup QG.

Tưởng như mọi việc đã xong xuôi nhưng khi tiến hành bàn thảo ký hợp đồng, được biết phía XM the Vissai Ninh Bình đòi 4 tỷ đồng đền bù cho một năm hợp đồng còn lại. CLB HN không chấp nhận mức giá đó và Như Thành cũng không muốn bỏ tiền túi ra đền để tự giải phóng cho mình. Thế là mối lương duyên Như Thành- CLB HN tan vỡ và cầu thủ này quay về đội bóng cũ xin thi đấu nốt 1 năm hợp đồng còn lại. XM the Vissai Ninh Bình ở thời điểm hiện nay cho dù không thiếu hụt lực lượng, nhất là ở vị trí trung vệ nhưng cũng sẵn sàng mở rộng cửa đón Như Thành quay lại vì đơn giản, anh vẫn còn muốn cống hiến cho đội bóng.

Khủng hoảng kinh tế, tình hình lạm phát khiến các ông bầu buộc phải thắt chặt chi tiêu hơn. Tuy nhiên, lý do để họ tính toán chi ly, nâng lên đặt xuống chứ không hào phóng như trước khi giao dịch chuyển nhượng một phần cũng bởi quy ước ổn định lại thị trường chuyển nhượng, tránh bị lũng đoạn. Vô hình chung nhân vật chính là các cầu thủ lại phải chịu thiệt.

Hàn Đan

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN