Nhận diện đối thủ của U19 Việt Nam

Chiều nay (5/9), U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U19 Australia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á - 2014, trên sân vân động Mỹ Đình (Hà Nội). Kể từ khi trình làng tại giải vô địch ĐNA 2013, U19 Việt Nam chưa một lần lên ngôi vô địch giải đấu chính thức nào. Cả hai lần lọt vào chung kết tại giải U19 ĐNA và giải U22 ĐNA, U19 VN đều chịu phận về nhì. Liệu các cầu thủ trẻ của chúng ta có giải được cơn khát danh hiệu khi được thi đấu trên sân nhà?


“Ra ngõ đụng núi cao”


U19 Việt Nam từng bất ngờ đánh bại U19 Australia với tỉ số đậm đà 5 - 1 ở vòng loại U19 châu Á, diễn ra năm ngoái, trên đất Malaysia. Lần này, thầy trò HLV Guillaume Graechen chỉ cần một chiến thắng là có thể giành vé vào bán kết giải đấu trên sân nhà. Nhưng để U19 Việt Nam “lặp lại lịch sử” quả thực là điều rất khó khăn.

 

U19 Australia được đánh giá rất mạnh ở giải lần này. Ảnh: TTXVN


U19 Australia là đội đến Việt Nam sớm nhất để có nhiều thời gian làm quen với khí hậu và sân bãi. Tham dự giải với tư cách là khách mời (cùng U19 Nhật Bản), nhưng Australia đã mang một lực lượng rất mạnh. Trong đó, đáng chú ý nhất là chân sút Daniel de Silva. Cầu thủ này sinh năm 1997, trưởng thành từ lò đào tạo Perth Glory (Australia), là cầu thủ trẻ nhất thi đấu chuyên nghiệp trong lịch sử A-League, khi mới 15 tuổi. Tại VCK U20 thế giới năm 2013, Silva có mặt trong đội tuyển U20 Australia và ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới U20 Colombia. Đặc biệt, cuối tháng 3 vừa qua, CLB đang sở hữu Silva là Perth Glory đã đồng ý để tiền đạo trẻ này chuyển sang chơi bóng cho AS Roma tại Serie A, với mức phí chuyển nhượng 2,5 triệu USD (một mức giá kỷ lục cho cầu thủ chơi tại A-League chuyển sang chơi cho một CLB nước ngoài).


Trong thời gian qua, U19 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành rất nhiều về chuyên môn, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Lối chơi của U19 VN đã được định hình rõ nét và lòng khát khao chiến thắng là không bao giờ thiếu trong mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, sự tiến bộ của U19 phải được cụ thể bằng một danh hiệu nào đó, bởi nếu cứ mãi về nhì, họ vẫn là một đội bóng chưa hoàn thiện, chưa khẳng định được sức mạnh ở bóng đá khu vực. Và quan trọng hơn đó là việc phải tính toán làm sao để không bị lộ bài và chọn điểm rơi đúng vào VCK U19 châu Á tới đây, không phải dễ làm với ông Graechen.

Ngoài Silva, Australia còn gọi tập trung một số cầu thủ đang chơi cho các CLB Hà Lan, Anh và hạng bán chuyên Australia như: Peter Skapetis (Stoke City FC, Anh), Shayne D’Cunha (Blacktown City, Australia), Harry Ascroft (VVV Venlo, Hà Lan). Các cầu thủ còn lại của U19 Australia cũng đều đang chơi tại giải vô địch Australia A-League. Với việc đưa sang đội hình rất mạnh, có thể thấy các cầu thủ xứ Chuột túi rất đặt quyết tâm ở giải đấu này.


Với đối thủ còn lại trong bảng là U19 Nhật Bản, tuy không thể có được đội hình mạnh nhất đã từng đánh bại U19 Việt Nam 7 - 0 tại giải U19 Quốc tế - Nutifood Cup, hồi đầu năm, tại TP Hồ Chí Minh; nhưng với đẳng cấp của mình, U19 Nhật Bản vẫn luôn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua đến ngôi vô địch giải lần này. Ngoài 3 gương mặt từng đến Việt Nam hồi đầu năm, số còn lại đều là những cầu thủ đang đá cho các đội bóng sinh viên, đội tuyển U18 Nhật Bản và nhiều cầu thủ trẻ chưa khẳng định được chỗ đứng ở giải chuyên nghiệp trong nước. Đáng tiếc nhất của Nhật Bản ở giải lần này là vắng tiền đạo Takumi. Cầu thủ hiện đang chơi cho CLB Cerezo Osaka ở J- League 1 đã từng ghi 2 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam.


Phát biểu với báo giới khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản cho biết, do đội hình có nhiều sự thay đổi nên lần tham dự giải U19 Đông Nam Á này, U19 Nhật Bản chỉ muốn thử nghiệm lực lượng cho mục tiêu chính, đó là VCK U19 châu Á tới đây.


Chứng minh hiệu quả


Giải U19 Đông Nam Á do Việt Nam đăng cai, không chỉ là cơ hội để U19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch, mà còn là cơ hội để lấy lại sự tự tin và cũng là cơ hội tìm hiểu về các đối thủ, trước thềm VCK U19 châu Á, diễn vào tháng 10 tới, trên đất Myanmar.


Trong buổi họp báo trước giải U19 Đông Nam Á 2014, HLV Graechen tuyên bố mục tiêu của đội tuyển U19 Việt Nam là vừa đá đẹp mắt, cống hiến nhưng phải có hiệu quả, đó là chức vô địch. Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ cố gắng giành chức vô địch và đây cũng là sự chuẩn bị tốt cho các giải đấu sau này. Theo HLV người Pháp U19 Việt Nam có 50% cơ hội vào bán kết. Nhưng việc nằm chung bảng với những đối thủ mạnh là U19 Australia và Nhật Bản, thì việc vượt qua vòng bảng đối với U19 VN đã là một nhiệm vụ đầy khó khăn.


Lê Sơn

U19 Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu vào chung kết
U19 Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu vào chung kết

HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam, ông Guillaume Graechen cho biết Giải bóng đá U19 Đông Nam Á – Cup NutiFood 2014 là cơ hội để đội tuyển thay đổi cách nhìn về thể lực, chiến thuật và lấy lại niềm tin của người hâm mộ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN