Nhà "vô địch" bị cầm hòa

Chiều 8/6, giải Vô địch Quốc gia Eximbank 2011 tiếp tục diễn ra với 6 cặp đấu còn lại thuộc vòng 18. Hai ứng viên đua tranh chức Vô địch là SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều không giành được chiến thắng tại Vòng đấu này.

Tiền đạo Antonio (trái-Hà Nội T&T) cố gắng vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T quyết tâm đánh bại K. Khánh Hòa nên đã chủ động chơi tấn công và ép sân toàn diện, nhưng hàng công lại chơi khá bế tắc trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn, kiên cường của K. Khánh Hòa. Không những thế, đội chủ nhà lại bị dẫn trước sau pha lập công của Agostinho và phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Công Vinh với cú sút phạt mẫu mực, Hà Nội T&T mới có được bàn gỡ hòa 1-1.

Trên sân Ninh Bình, với kết quả hòa 2-2 trước V.Ninh Bình, đội bóng xứ Thanh coi như đã sớm hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng và có nhiều điều kiện thuận lợi để lọt vào nhóm đội giành huy chương, bởi khoảng cách giữa đội bóng Thanh Hóa chỉ cách đội Á quân SHB Đà Nẵng có 3 điểm.

Trên sân Cao Lãnh, Đội bóng đá TĐ Cao su Đồng Tháp đã thất bại trên sân nhà trước đội bóng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) với tỉ số 1-2. Cả ba bàn thắng đều ghi bàn bằng cú đánh đầu. Trận đấu không phải vào ngày nghỉ cho nên khán giả đến xem rất ít, chưa được 5 nghìn khán giả, đồng thời thiếu vắng cổ động viên ĐTLA, nhưng các cầu thủ LA xuất sắc làm nên chiến thắng.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, Vicem Hải Phòng và SHB Đà Nẵng đá hoà 1-1. Với kết quả này, cuộc chiến trụ hạng của Vicem Hải Phòng hiện đang rất khó khăn.

Tại trận đấu sớm diễn ra chiều 7/6, Hà Nội ACB đã giành được 3 điểm quý giá trước Navibank SG để tạm thời vươn lên 2 bậc trên Bảng xếp hạng.

Nam Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN