"Người bay" Isinbayeva lập kỷ lục thế giới mới

Cái tên "Người bay" Yelena Isinbayeva đã quá quen thuộc với giới điền kinh thế giới khi nữ vận động viên nhảy sào xinh đẹp người Nga này chinh phục vô số vinh quang như hai lần vô địch Olympics (2004 và 2008). Ngày 23/2, một lần nữa Isinbayeva chứng minh ngôi vị Nữ hoàng của mình khi lập kỷ lục thế giới mới nội dung nhảy sào nữ thi đấu trong nhà, chinh phục độ cao 5,01 mét.

Thành tích đáng nể trên được Isinbayeva thực hiện tại giải điền kinh thường niên XL Galan đang diễn ra ở Xtốckhôm (Thụy Điển). Kỷ lục trước đó cũng thuộc về chính "Người bay" với thành tích 5 mét lập năm 2009. Isinbayeva cũng đang sở hữu kỷ lục thế giới nhảy sào nữ thi đấu ngoài trời với thành tích 5,06 mét lập tại Zurich (Thụy Sĩ) tháng 8 cùng năm đó.

Vượt qua mốc 5 mét ở nội dung thi đấu trong nhà, "Người bay" đã có màn trở lại đầy ấn tượng sau 2 năm không thực sự thành công vì chấn thương, sa sút phong độ. Đây là kỷ lục thế giới thứ 28 trong sự nghiệp của cô, một con số rất ấn tượng và người ta đang chờ đợi vận động viên 29 tuổi này có thể ganh đua được với huyền thoại của nhảy sào nam là Sergei Bubka - tượng đài điền kinh thế giới người Ucraina đã lập được 35 kỷ lục thế giới trong giai đoạn 1981 - 2001.

Trở lại với màn trình diễn ở Xtốckhôm, thực tế Isinbayeva vượt qua chính mình hơn là phải trải qua một cuộc ganh đua quyết liệt. Các đối thủ còn lại đều bị "Người bay" bỏ xa như nữ vận động viên người Anh đang tiến bộ nhanh là Holly Bleasdale hay gương mặt người Cuba, Yarisley Silva chỉ đạt được thành tích tốt nhất là 4,72 mét.

Năm 2012 đang chứng kiến Isinbayeva "bay lượn" mạnh mẽ. Đây là chiến thắng thứ ba của cô sau khi đã đạt vinh quang ở các giải điền kinh trong nhà khác, nhưng đáng kể nhất, đây là lần đầu tiên Isinbayeva vượt mốc 5 mét. Từ năm 2005, kỷ lục thế giới nhảy sào nữ thi đấu trong nhà đã 9 lần được phá, đều thuộc về Isinbayeva với thành tích từ 4,87 mét nâng lên mức mới nhất 5,01 mét.

TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN