Ngọn đuốc Thế vận hội tới Rio de Janeiro

Ngày 3/8, ngọn đuốc Olympic đã tới thành phố Rio de Janeiro, sau 3 tháng lần lượt được rước qua 324 thành phố thuộc 27 bang của Brazil.

Vận động viên du thuyền Torben Grael rước ngọn đuốc Olympic bằng thuyền buồm về tới Vịnh Guanabara ở Rio de Janeiro ngày 3/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngọn đuốc Olympic dự kiến sẽ được thắp sáng trong lễ khai mạc vào ngày 5/8 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngọn đuốc đã được vận động viên du thuyền nổi tiếng thế giới người Brazil Torben Grael, từng nhiều lần vô địch tại các kỳ Olympic, trao cho Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes. Phát biểu nhân dịp này, ông Paes cho biết đây là niềm vinh dự lớn lao của thành phố Rio de Janeiro cũng như của người dân Brazil khi được tổ chức Thế vận hội 2016.

Từ nay tới chiều 5/8, ngọn đuốc Olympic sẽ được 600 người rước qua 27 khu phố ở Rio de Janeiro, trong đó có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Ngọn đuốc sẽ thắp sáng sân vận động Maracaná tại lễ khai mạc và sẽ được đốt suốt trong thời gian diễn ra Thế vận hội 2016, tới ngày 21/8.


Cho tới thời điểm này, vẫn chưa rõ ai sẽ là người được vinh dự thắp sáng ngọn đuốc, dù huyền thoại bóng đá thế giới Pele cho biết đích thân Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và người đứng đầu Ủy ban Olympic Brazil Carlos Arthur Nuzman đã mời ông châm đuốc tại lễ khai mạc. Tuy nhiên, "Vua bóng đá" hiện chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức về lời mời này.

TTXVN/Tin Tức
Đuốc Olympic ở Brazil suýt bị đánh cắp
Đuốc Olympic ở Brazil suýt bị đánh cắp

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một đối tượng âm mưu ăn cắp ngọn đuốc Olympic tại thành phố Guarulhos, bang São Paulo trong thời gian rước đuốc trên quãng đường dài 40 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN