Ngập ngừng thưởng Tết ở V-League

Cũng như bao người, trong những ngày cuối cùng của năm, giới cầu thủ đều mong chờ nhận được tiền thưởng Tết để về nhà sum vầy với gia đình. Tuy vậy, trong bối cảnh khó khăn tài chính vẫn bủa vây, phần lớn các đội bóng đều… ngại đề cập đến vấn đề này.

 

Năm 2013 là một năm đáng quên của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển nam quốc gia thua cả 5 trận vòng loại Asian Cup 2015 và đã chính thức hết “cửa” tới Australia. Nhưng cay đắng hơn là thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27. Thầy trò Hoàng Văn Phúc phải dừng bước ngay tại vòng bảng, trong lúc sự kỳ vọng vào đội bóng là rất lớn.

 

Tiền thưởng ở mùa giải 2013 cho XM The Vissai Ninh Bình chỉ mới vừa được bầu Trường giải ngân. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Ngay sau khi U23 Việt Nam không hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết SEA Games 27, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định chuyển toàn bộ số tiền thưởng sang cho đội tuyển bóng đá nữ, mặc dù HLV Trần Vân Phát và các học trò cũng không bảo vệ thành công ngôi vô địch (thua Thái Lan ở trận chung kết). Số tiền thưởng 3 tỷ đồng này đã được VFF giải ngân và đem đến sự phấn khởi lớn cho Đặng Thị Kiều Trinh và các đồng đội. Mỗi nữ tuyển thủ đá chính nhận được trên 100 triệu đồng, trong khi các cầu thủ dù không ra sân một phút nào ở SEA Games 27 cũng được thưởng xấp xỉ 50 triệu đồng.


“Trắng tay” ở SEA Games, các tuyển thủ nam vì thế chỉ còn biết trông chờ vào sự hào phóng của các ông chủ CLB. Tuy nhiên, vào thời điểm V-League 2014 chuẩn bị bước vào vòng đấu cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tiền thưởng vẫn là điều hết sức… tế nhị. Cuộc khủng hoảng tài chính đã tác động mạnh tới hầu bao của các đội bóng V-League. “Nhà nghèo” thì chẳng nói làm gì, ngay cả những đội bóng thuộc hàng “đại gia” cũng đang vất vả tìm cách cân đối thu, chi. Khi trái bóng V-League đã lăn qua 2 vòng đấu, nhiều đội bóng vẫn đang phải nỗ lực giải quyết số nợ tồn đọng từ các khoản lương, thưởng, hay tiền lót tay từ năm ngoái.


Đội bóng mới thăng hạng QNK Quảng Nam vừa mới giải ngân 7 tỷ đồng tiền thưởng cho thầy trò Vũ Quang Bảo, sau chiến công vô địch giải hạng Nhất mùa 2013. Đội chủ sân Tam Kỳ cũng nhận thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ, sau trận thắng Hùng Vương An Giang trên sân nhà ở vòng đấu khai mạc V-League 2014. Ngoài ra, QNK Quảng Nam còn chi trả thêm cả chục tỷ đồng tiền “lót tay” cho hàng loạt cầu thủ tân binh như Hải Anh, Trung Sơn, Henry... Vừa phải dốc hầu bao như vậy, nên Trưởng đoàn Nguyễn Húp cho biết, phải đến cận ngày nghỉ Tết, QNK Quảng Nam mới có thể thông báo số tiền thưởng cho toàn đội.


“Thời gian vừa qua, CLB đã chi trả rất nhiều khoản tiền thưởng, lót tay, nên hiện phải cân đối thu, chi. Khi nào có báo cáo tài chính cụ thể mới đề xuất mức tiền thưởng Tết, gửi lên cho nhà tài trợ, lãnh đạo CLB phê duyệt kinh phí. Hiện nay, tôi chưa dám chắc mức thưởng ở con số nào”, ông Húp giải thích.


Về phần Hà Nội T&T, họ cũng vừa mới nhận được tiền thưởng cho chức vô địch mùa trước, sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai cuối tuần qua. Có lẽ cũng chính vì lý do này, nên khung tiền thưởng Tết của Hà Nội T&T vẫn ở khoảng 5 - 8 triệu đồng/người. Chủ tịch CLB Nguyễn Quốc Hội cho biết, đội bóng sẽ bận thi đấu đến ngày 29 Tết, do phải sang Ấn Độ thi đấu với chủ nhà Pune FC ở vòng sơ loại thứ nhất AFC Champions League 2014. Vất vả là thế, nhưng mức thưởng thì vẫn như năm ngoái, chỉ mang tính khích lệ, động viên tinh thần là chính.


XM The Vissai Ninh Bình cũng vừa được "bầu" Trường giải ngân hơn 5 tỷ đồng tiền thưởng cho 2 chức vô địch Cúp quốc gia và Siêu Cúp quốc gia mùa giải vừa rồi với những cầu thủ có đóng góp quan trọng cho đội bóng cố đô Hoa Lư như Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ, Phạm Văn Quyến... thì ngoài 130 triệu đồng tiền thưởng trên barem chấm điểm, họ còn được lãnh đạo CLB ưu ái thưởng riêng 100 triệu đồng. Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ cho biết, CLB hiện chưa có thể công bố con số thưởng Tết cụ thể, nhưng năm 2012, XM The Vissai Ninh Bình từng thưởng 30 triệu đồng/cầu thủ, còn năm 2013 là thưởng 1 tháng lương.


Với Thanh Hóa, bầu Đệ cũng chưa tiết lộ cụ thể tiền thưởng Tết, ngay cả khi đội bóng xứ Thanh đang phấn khởi khi bắt đầu mùa giải V-League 2014 khá ấn tượng (4 điểm sau 2 trận).


Sự ngập ngừng ấy cũng được thấy ở các đội bóng có tiếng là “sẵn tiền” như Hoàng Anh Gia Lai. Do đội bóng phố Núi chỉ vừa mới có trận đấu đầu tiên ở V-League 2014, gặp Hà Nội T&T trên sân nhà cuối tuần qua, nên thầy trò Choi Yoom Gyum chưa được lãnh đạo CLB công bố con số thưởng Tết. Nhiều khả năng, đội chủ sân Pleiku sẽ giữ khung thưởng 1 tháng lương đối với nội binh và 1.000 USD cho ngoại binh như năm ngoái.


Khó khăn nhất trong chuyện tiền thưởng Tết có lẽ là Sông Lam Nghệ An. Một số cầu thủ trong đội cho biết, thông thường đội bóng xứ Nghệ chỉ thưởng từ 1 - 5 triệu đồng/người trong vài năm qua, giống như một món quà “lì xì” năm mới cho cầu thủ.


Nhìn chung, xu hướng của các đội bóng là cố gắng giữ mức thưởng Tết như năm ngoái, dao động từ nửa tháng lương đến một tháng lương. Bù lại, họ tranh thủ dịp này để giải ngân các khoản nợ đọng từ mùa giải trước, kịp thời động viên tinh thần cầu thủ trước chặng đường dài trước mắt của mùa giải. 


Nguyễn Tuấn

 Thưởng Tết năm nay tăng 20%
Thưởng Tết năm nay tăng 20%

Phần lớn doanh nghiệp trên cả nước báo cáo có thưởng Tết âm lịch với mức bình quân bằng một tháng lương, khoảng 4,4 triệu đồng, theo Bộ Lao động - Thương Bình và Xã hội. Tiền thưởng tăng 20% chủ yếu do lương của người lao động tăng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN