Neymar: Brazil cần đoạt cúp vô địch Olympic 2016

Ngôi sao lớn nhất trong đội tuyển nam Brazil tham dự Olympic 2016 - Neymar tuyên bố nếu đội bóng nước chủ nhà không đoạt cúp vô địch thì có nghĩa là họ đã thất bại.

Tiền đạo Neymar của đội tuyển Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 6/8, Neymar cho biết ngôi vô địch tại Olympic còn quan trọng hơn cả vô địch Copa America, bởi đây là danh hiệu duy nhất mà Brazil chưa đạt được. Neymar cho biết anh luôn mơ ước được thi đấu tại Olympic để giành chiếc cúp vô địch. Anh khẳng định: “Tôi không có bất kỳ mục tiêu nào khác ngoài đoạt huy chương vàng”.

Theo cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha), khi được trao đổi về việc anh muốn thi đấu tại Copa America hay Olympic 2016, chàng trai 24 tuổi đã chọn Olympic. Anh cho biết rất vui mừng và vinh dự được có mặt tại Olympic Rio de Janiero để phục vụ Tổ quốc.

Dù đang sở hữu một bộ sưu tập thành tích "cực khủng", gồm 5 chức vô địch World Cup, 4 Confederations Cup và 8 Copa America, nhưng Brazil vẫn chưa một lần vô địch Olympic. Đội tuyển Brazil đã 3 lần thua cuộc trong các trận chung kết tại các kỳ Olympic 1984, 1988 và 2012.

Olympic lần này là cơ hội để Neymar cùng đồng đội hiện thực hóa "giấc mơ vàng" của người dân "Xứ sở Samba". Đội bóng nước chủ nhà, sở hữu trong đội hình những ngôi sao đắt giá, nằm ở bảng A cùng Nam Phi, Iraq và Đan Mạch. Tuy nhiên, trong trận ra quân hôm 4/8 vừa qua, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Olympic 2016 đã khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng sau khi bị Nam Phi cầm hòa.

“Hai trận còn lại của vòng bảng đều là những trận chung kết với Brazil”, huấn luyện viên Rogerio Micale đã nói vậy sau khi "Selecao" hòa Nam Phi 0-0 ở trận mở màn. Đó là kết quả đầy thất vọng, nhất là khi đội chủ nhà bị đối thủ cầm chân dù chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối trận.

Bất chấp kiểm soát bóng tới 65% và tung ra tới 21 cú dứt điểm, Olympic Brazil vẫn không tài nào có được bàn thắng. Và những người chơi thất vọng nhất lại là những cái tên được chờ đợi nhiều nhất, như Neymar, Renato Augusto và Felipe Anderson.

TTXVN/Tin Tức
Hai mẹ con cùng tranh tài tại Olympic Rio
Hai mẹ con cùng tranh tài tại Olympic Rio

Trong lịch sử, Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016 có tổng cộng 56 cặp bố và con trai, 12 cặp bố và con gái cùng 2 cặp mẹ và con gái cùng tham dự một giải đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN