Nadal lần đầu làm số 1

Hôm qua, ban tổ chức giải quần vợt Wimbledon đã công bố danh sách hạt giống, theo đó, lần đầu tiên sau 8 năm, Roger Federer đã không còn được xếp làm hạt giống số 1. Thậm chí, tay vợt người Thụy Sĩ đã tụt xuống tận vị trí thứ ba, sau cả Novak Djokovic.

Ảnh: Internet

Trước đây, Wimbledon luôn ưu tiên thành tích trong quá khứ khi xếp hạng hạt giống, và vì vậy, Federer, với 6 lần đăng quang, sẽ được coi là ứng viên lớn nhất. Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức đã có những thay đổi để phân loại hạt giống một cách hợp lý hơn, và việc Nadal lần đầu được xếp làm hạt giống số 1 là hoàn toàn xác đáng.

Thứ nhất, Nadal vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP đồng thời vừa mới giành chức vô địch giải Pháp mở rộng. Thứ hai, tay vợt người Tây Ban Nha chính là đương kim vô địch của Wimbledon, trong khi ở giải năm ngoái, Federer đã bị loại ngay ở tứ kết (thua Tomas Berdych, người sau đó đã thua Nadal trong trận chung kết).

Thực tế, Nadal cũng đã một lần được xếp làm hạt giống số 1 vào năm 2009, nhưng khi đó anh đã phải bỏ cuộc vì chấn thương, nên ngôi vị hạt giống số 1 lại được chuyển cho Federer. Năm ngoái, dù đã bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc đồng thời xếp dưới Nadal trên bảng xếp hạng ATP nhưng Federer vẫn được xếp làm hạt giống số 1 ở Wimbledon, điều khiến cho nhiều người tỏ ra không bằng lòng. Nhưng năm nay, ban tổ chức của Grand Slam tổ chức trên sân cỏ đã tiến hành những thay đổi được cho là hợp lòng người.

So với bảng xếp hạng ATP thì bảng xếp hạng hạt giống của Wimbledon 2011 chỉ có một chênh lệch duy nhất, đó là việc Berdych được xếp hạt giống số 6, tức cao hơn 1 bậc so với thứ hạng ATP của anh. Tay vợt chủ nhà Andy Murray cũng vẫn được xếp hạng hạt giống thứ 4, đồng nghĩa với việc anh sẽ không phải gặp một tay vợt nào đứng trên mình cho tới trước vòng bán kết.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng hạt giống của nữ, việc Kim Clijsters buộc phải rút khỏi giải do chấn thương đã giúp các tay vợt xếp sau cô trên bảng xếp hạng WTA đương nhiên được đôn lên 1 bậc, và Tsvetana Pironkova thì được đôn lên xếp hạng hạt giống 32, tức hạt giống cuối cùng. Dẫn đầu vẫn là tay vợt số 1 thế giới, nhưng chưa từng giành chức vô địch Wimbledon, Caroline Wozniacki, tiếp theo là Vera Zvonareva, Li Na, Victoria Azarenka và Maria Sharapova.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là dù mới trở lại thi đấu sau thời gian dài nghỉ chấn thương, song chị em nhà Williams vẫn được đặc cách xếp hạng hạt giống, thậm chí ở vị trí cao. Dù được xếp hạng 25 trên bảng xếp hạng WTA song Serena được xếp làm hạt giống thứ 7, còn Venus thì làm hạt giống số 23, cao hơn 10 bậc so với vị trí thứ 33 mà cô đang nắm giữ trên bảng xếp hạng WTA.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN