Mức thưởng kỷ lục cho giải Quần vợt Mỹ mở rộng

Tất cả các tay vợt đánh đơn tham dự giải Quần vợt Mỹ mở rộng đều đã nhận được thông tin gây phấn chấn: Mức thưởng đều được tăng lên ở mọi vòng thi đấu. Cụ thể, tay vợt vô địch mùa giải này sẽ nhận về mức thưởng kỷ lục 2,6 triệu đô la Mỹ, trong khi bất cứ một tay vợt nào nhận thua ngay từ vòng 1 giống như Nadal tại Wimbledon vừa qua cũng sẽ nhận về 32.000 đô la Mỹ.


Hiệp hội quần vợt Mỹ đã chính thức thông báo mức thưởng kỷ lục này vào cuối tuần trước, bốn tháng sau khi tuyên bố cộng thêm hơn 8 triệu đô la Mỹ chi phí cho toàn bộ giải đấu. Như vậy, tổng số chi phí cho giải sẽ là 34,3 triệu đô la Mỹ thay vì 25,5 triệu đô la Mỹ năm 2012 (tăng 35%).


Mức thưởng tăng kỷ lục ở Mỹ mở rộng là tin vui đối với những tay vợt như Murray.


Ở mùa giải năm ngoái, các tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ tại sân Flushing Meadows là Serena Williams và Andy Murray mỗi người nhận về 1,9 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Như vậy với thêm 700.000 đô la Mỹ cho chức vô địch năm nay, mức thưởng cho người vô địch đã tăng thêm tới 37%.
Cũng cùng mức tăng 37% này là mức thưởng cho các tay vợt về nhì, lọt vào bán kết và tứ kết. Lần lượt người về nhì sẽ nhận 1,3 triệu đô la Mỹ, tăng thêm 950.000 đô la Mỹ so với mùa giải trước. Tay vợt lọt vào bán kết nhận 650.000 đô la Mỹ (tăng thêm 475.000 đô la Mỹ), tay vợt vào tứ kết nhận 325.000 đô la Mỹ (tăng 237.500 đô la Mỹ).


Tỷ lệ % tăng thêm với những tay vợt ngừng cuộc chơi ở ngay từ những vòng đầu thậm chí còn cao hơn. Tay vợt để thua ở vòng 4 sẽ nhận được 165.000 đô la Mỹ (tăng 120.000 đô la Mỹ), vòng 3 là 93.000 đô la Mỹ (tăng 65.000 đô la Mỹ) và vòng 2 là 53.000 đô la Mỹ (tăng 37.000 đô la Mỹ). Tay vợt thua cuộc ngay từ vòng 1 cũng sẽ nhận về 32.000 đô la Mỹ tiền thưởng của mùa giải năm nay, tăng 39% so với mức 23.000 đô la Mỹ của năm 2012 đồng nghĩa với việc cao hơn cả mức tiền thưởng dành cho ngôi vô địch đánh đơn từng trao năm 1976 là 30.000 đô la Mỹ.


Mức thưởng cho các cặp đánh đôi cũng tăng thêm 13% trong khi chi phí tổ chức đấu loại cũng đã có tổng chi phí là 1,4 triệu đô la Mỹ.


Trước đó vào tháng 3, Hiệp hội quần vợt Mỹ cũng đã tuyên bố tiến trình tăng thêm giải thưởng này hàng năm và sẽ tới mức 50 triệu đô la Mỹ vào năm 2017- gần như gấp đôi mức thưởng của năm 2012. Đây là một phần trong các thỏa thuận 5 năm của Hiệp hội quần vợt Mỹ với các giải thi đấu quần vợt chuyên nghiệp và sẽ không được thu bằng việc tăng giá vé.


Các tay vợt từng có ý kiến về mức lợi nhuận khổng lồ từ 4 giải Grand Slam danh giá trong năm. Đơn cử, mùa giải năm nay, tay vợt vô địch đánh đơn tại Wimbledon được tăng mức thưởng lên từ 1,75 triệu đô la Mỹ năm 2012 lên thành 2,4 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng mức thưởng của cả mùa giải cũng tăng thêm 40%. Các tay vợt thua từ vòng 1 cũng nhận về 35.800 đô la Mỹ.


Roger Federer, tay vợt sở hữu tới 17 giải Grand Slam và cũng là Chủ tịch Hội đồng các tay vợt ATP, đã trở thành tay vợt có thu nhập hàng đầu cùng với tay vợt số 1 Novak Djokovic.


Giải Mỹ mở rộng sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 26/8 tới đây. Trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra vào chủ nhật ngày 8/9, chung kết đơn nam sẽ diễn ra vào thứ 2 ngày 9/9.


Minh Đăng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN